
Năm nay, anh Lâm Pat 35 tuổi nhưng đã có hơn 4 ha đất trồng cao su, điều, lúa nước và tiêu. Anh Pat cho biết, ban đầu gia đình phải vay mượn 10 triệu đồng từ người thân để trồng cây cao su. Trong thời gian chăm sóc cao su, anh tận dụng những khoảng đất trống trồng xen cây ngắn ngày như bắp, mì và đi làm thuê để có thêm thu nhập. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài” và thực hiện tiết kiệm, sau 2 năm, gia đình anh đã trả hết nợ và tích cóp mở rộng diện tích cao su, tiêu, điều.
Đến nay, gia đình đã có trên 600 nọc tiêu, 1.100 cây cao su đang thu hoạch. Năm 2014, gia đình anh trồng thêm 750 nọc tiêu. Anh Lâm Pat tích cực tham gia các phong trào do hội nông dân phát động, luôn có ý thức học tập những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tham quan mô hình, cách chăm sóc cây trồng hay để áp dụng hiệu quả vào vườn cây của gia đình. Trừ chi phí, thu nhập từ kinh tế vườn của gia đình anh đạt trên 200 triệu đồng/năm. Vào mùa thu hoạch chính, gia đình anh tạo việc làm cho 3 lao động tại địa phương.
Ông Trần Minh Hắc, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh cho biết: “Anh Lâm Pat là gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi của xã. Là tấm gương để nhiều nông dân trong xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số học tập”.
Từ phát triển kinh tế vườn, gia đình anh đã xây được ngôi nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Nhiều năm liền anh đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, huyện và là một trong những gương điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi được huyện tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lộc Ninh lần thứ 2, năm 2014.
H. Mỹ - V. Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026