Thứ 5, 06/11/2025 02:19:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 20:17, 25/08/2014 GMT+7

Hoán đổi đất phải tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp

Thứ 2, 25/08/2014 | 20:17:00 186 lượt xem
BPO - Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi khi giải quyết vướng mắc trong việc hoán đổi đất cho Công ty cổ phần Hải Vương và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình bà Lê Thị Kim Phượng, diễn ra chiều nay 25-8.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo tại buổi làm việc

Để có 100 ha thực hiện dự án “căn cứ hậu cần”, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã thống nhất hoán đổi 176 ha diện tích rừng do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận khoán bảo vệ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Suối Nhung cho Công ty Hải Vương. Công ty Hải Vương đã bàn giao 100 ha diện tích thuộc dự án trồng rừng nguyên liệu cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh từ năm 2006, nhưng đến nay chưa nhận được diện tích hoán đổi.

Trong diện tích 176 ha dự kiến hoán đổi, hiện chỉ còn 140 ha, giảm 36 ha do chồng lấn với đất giao cho 3 công ty khác.

Công ty Hải Vương còn được UBND tỉnh thuận chủ trương thu hồi và hoán đổi 100 ha rừng trồng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết để thực hiện dự án tái định canh cho các hộ dân bị giải tỏa trong dự án hồ thủy lợi Phước Hòa. Tuy nhiên đến nay Công ty Hải Vương vẫn chưa nhận được diện tích hoán đổi này.

Hộ bà Lê Thị Kim Phượng cùng 3 hộ dân khác ở xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, đã hơn một năm khiếu kiện việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình sử dụng nước sau Thủy điện Cần Đơn nhưng chưa được giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan hữu quan, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết việc hoán đổi 176 ha đất cho Công ty Hải Vương. Sở tài chính chuẩn bị kinh phí để hỗ trợ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai dự án căn cứ hậu cần. Diện tích đất giao trồng rừng ở xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, Công ty Hải Vương phải có cam kết thực hiện dự án rõ ràng. Quan điểm của UBND tỉnh là kiên quyết thu hồi diện tích xâm canh, lấn chiếm trái phép. Đối với trường hợp của bà Lê Thị Kim Phượng và 3 hộ dân khác ở xã Thanh Hòa, nhất trí áp giá hỗ trợ 70% đất thổ cư liền kề theo đề nghị của Ban quản lý dự án công trình sử dụng nước sau Thủy điện Cần Đơn.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
37688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?