BP - Dự án Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2017 được thực hiện tại 3 xã: Phú Nghĩa, Đắk Ơ (Bù Gia Mập), Đăng Hà (Bù Đăng). Qua kiểm tra của Ban quản lý dự án, hiện xã Phú Nghĩa đã nâng tổng đàn lên 35 con, trong đó 17 con nghé được sinh ra và 6 trâu mẹ đang mang thai; xã Đắk Ơ có 32 con, số nghé sinh ra 8 con, 1 trâu mẹ đang mang thai; xã Đăng Hà có 40 con, số nghé sinh ra 9 con, 3 trâu mẹ đang mang thai.
Như vậy, tổng số nghé sinh ra từ khi thực hiện dự án là 34 con và 10 con trâu mẹ đang mang thai. Dự án đã thực hiện luân chuyển lần 2 cho 14 hộ, mỗi hộ 2 trâu mẹ, đồng thời ký lại hợp đồng với những hộ nuôi trâu mẹ chưa sinh sản.
Theo đánh giá của Ban quản lý, dự án đã tạo điều kiện phát triển đàn trâu cho các xã nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo việc làm ổn định cho hộ có lao động nhàn rỗi. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Tuy nhiên, tại xã Đắk Ơ, nhiều hộ nuôi trâu gặp khó khăn do gia đình không còn nhân công chăm sóc; địa hình rộng, đồi dốc, trâu đực ít nên một số trâu mẹ đến thời điểm động dục không được phối giống... Đặc biệt có hộ xin trả lại trâu và đề nghị dự án hỗ trợ một phần kinh phí nuôi. Hiện Ban quản lý dự án đang rà soát số lượng hộ có nhu cầu trả lại để luân chuyển các hộ khác đủ điều kiện.
H. Ngọc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026