Ông Đinh Văn Lực tự khai thác cao su nhằm giảm chi phí
Mặc dù xuống giá nhưng gia đình ông Lê Văn Nguyên (61 tuổi) cùng ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Thành vẫn bám trụ 2 ha cao su. Trước đó, gia đình ông Nguyên đã từng trồng tiêu nhưng do không tham khảo về khí hậu, thổ nhưỡng nên vào mùa khô tiêu chết hàng loạt vì thiếu nước. Ông Nguyên cho rằng, so cây tiêu thì cao su thu lợi dài (25 đến 30 năm), ít đầu tư, chăm sóc, lại không cần nước tưới. Hiện giá mủ dao động 270-285 đồng/độ, tương đương 9-10 ngàn đồng/kg mủ nước. Sau khi trừ chi phí mỗi ngày gia đình ông Nguyên thu 400-600 ngàn đồng. Để tăng thêm thu nhập, gia đình ông nuôi 5 con trâu, 4 con bò, trồng rau, cây ăn trái... với tổng thu nhập 200-300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Nhờ 1 ha cao su mà gia đình ông Trần Ngọc Cử (66 tuổi), ngụ ấp Thanh Trung, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) đã nuôi 5 con ăn học thành tài. Ông Cử cho rằng, dù cao su xuống giá nhưng nếu chăm sóc tốt thì loại cây này vẫn cho thu nhập cao, ổn định cuộc sống. Hiện vợ chồng ông Cử đã lớn tuổi nên phải mướn công khai thác, song mỗi tháng vẫn thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Ông Hoàng Quang Tiến, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành (Bù Đốp) cho biết, vài năm trở lại đây do giá mủ cao su giảm khiến nhiều nông hộ quay lưng với cây trồng này để chuyển sang trồng tiêu, nhưng chủ yếu là những hộ có diện tích nhỏ (từ 5 sào đến 1 ha). Trước tình trạng này, hội nông dân xã đã lồng ghép vào các buổi họp dân, phát trên loa truyền thanh xã, lên kế hoạch cho các chi hội trực tiếp tuyên truyền đến người dân nhằm giảm tình trạng chặt bỏ cây cao su.
T.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026