Chăn nuôi đa dạng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Lê Thế Cử
Không những chăn nuôi heo, anh Lê Thế Cử ở tổ 9, ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) còn kết hợp nuôi dê, nhím. Đây là mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Phạm Văn Xin, Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp cho biết: “Trong chiến lược phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2014, xã tập trung khuyến khích các hộ dân phát triển mô hình trồng xen các loại cây trồng trên cùng một diện tích và chăn nuôi đa dạng. Đây là cách giúp nông dân lấy ngắn nuôi dài, tận dụng hiệu quả quỹ đất và nguồn thức ăn dồi dào có sẵn”.
Anh Cử cho biết: “Nhà có nghề làm đậu hũ truyền thống. Để tận dụng bã đậu, gia đình nuôi heo”. Vừa qua, anh Cử xuất bán gần 1 tấn heo hơi, với giá 54 ngàn đồng/kg. Đàn dê của gia đình anh có 18 con, trong đó 8 con dê sinh sản, mỗi năm đẻ 2 lứa. Dê con được nuôi hoặc bán cho các hộ trong vùng với giá 150 ngàn đồng/kg. Trung bình một năm từ chăn nuôi, gia đình anh Cử thu gần 100 triệu đồng.
Anh Cử cho biết thêm: “Nuôi dê đơn giản, nguồn thức ăn dễ kiếm (chủ yếu là lá cây), hiệu quả kinh tế cao nên tới đây tôi sẽ nhân đàn lên khoảng 20 con”.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026