Theo báo cáo của Sở tài nguyên - môi trường, UBND tỉnh đã cấp phép cho 2 công ty và thuận chủ trương cho phép 1 công ty thăm dò, khai thác khoáng sản than bùn trên địa bàn tỉnh.
Công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ được cấp phép thăm dò, khai thác tại xã Tân Thành (Bù Đốp) và xã Lộc An (Lộc Ninh) năm 2010 với 198,8 ha, thời gian khai thác 25 năm. Công ty đã hoàn tất xây dựng nhà máy, lắp đặt dây chuyền sản xuất. Do chưa thỏa thuận đền bù được với các hộ dân, nên công ty chậm đưa mỏ vào hoạt động theo kế hoạch và tháng 1-2013 UBND tỉnh đã thu hồi giấy phép khai thác. Sau đó, Công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ xin tiếp tục được thăm dò, khai thác và hiện đã được UBND tỉnh thuận chủ trương cấp phép lại.
Công ty TNHH Thanh Tòng, đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác năm 2009 tại xã Tân Thành (Bù Đốp) với 172,4 ha, thời gian khai thác 26 năm. Do công ty cũng chưa đưa mỏ vào hoạt động (vướng giải phóng mặt bằng) nên UBND tỉnh đã thu hồi giấy phép khai thác vào năm 2013. Công ty đã làm đường và san lấp mặt bằng nhà máy nhưng chưa xây dựng.
Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư du lịch Sài Gòn - Biển Đông được UBND tỉnh cho phép thăm dò khoáng sản than bùn tại xã Lộc An (Lộc Ninh) với 165 ha, nhưng chưa cấp phép khai thác. Đến nay công ty đã thực hiện xong việc thăm dò.
Trước đó, ngày 1-7-2014, tại buổi làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản than bùn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã giao Sở kế hoạch - đầu tư giới thiệu các đơn vị của tỉnh tham gia liên doanh trong khai thác than bùn. Hai doanh nghiệp được lựa chọn là công ty TNHH MTV cao su Phước Long và công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.
Trong buổi làm việc chiều nay, lãnh đạo hai công ty cao su cho biết sẵn sàng hợp tác liên doanh. Tuy nhiên, các bên cần phải gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc kỹ lưỡng để lựa chọn đối tác, đồng thời thương thảo nhiều nội dung nhằm phối hợp chặt chẽ.
Ông Lê Đăng Nhật, Phó giám đốc Sở tài nguyên - môi trường cho biết: Lãnh đạo tỉnh đã thuận chủ trương cho các công ty tiếp tục thăm dò, khai thác khoáng sản than bùn. Vì vậy, 2 công ty đã bị UBND tỉnh thu hồi giấy phép phải sớm làm lại các thủ tục theo quy định, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường.
Chủ trì buổi làm việc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành đề nghị 2 doanh nghiệp nhà nước và 3 doanh nghiệp tư nhân sớm gặp gỡ, bàn bạc, thống nhất, chậm nhất đến ngày 15-8-2014 phải báo cáo về việc lựa chọn đối tác liên doanh để trình UBND tỉnh.
H.Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026