Hợp tác xã tự bơi
Năm 2005, Hợp tác xã (HTX) Nông lâm nghiệp Thành Lợi ra đời và đi vào hoạt động có tổng vốn điều lệ 100 triệu đồng với 22 xã viên. Sau 10 năm, số xã viên của HTX Thành Lợi phát triển lên 30 và tổng vốn điều lệ là 200 triệu đồng. Ngoài nguồn vốn, các xã viên còn có quỹ đất 45 ha trồng điều, trong đó 40 ha điều trồng xen ca cao. Giám đốc HTX Thành Lợi - ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, tổng diện tích ca cao được trồng xen trong vườn điều của thôn Phú Tiến, xã Phú Trung (Bù Đăng) trước đây là 70 ha, nhưng do giá cả thất thường, xã viên không tìm được đầu ra nên năm 2012 đã đốn bỏ hết 30 ha.
Ông Hồ Văn Bông chăn nuôi trong vườn điều của gia đình
Năng suất bình quân mỗi héc ta ca cao trồng xen dưới tán điều dao động từ 10 đến 12 tấn tươi. Với giá hiện nay, mỗi héc ta ca cao trồng xen cho thu nhập ít nhất 40 triệu đồng/năm. Với nhà nông, có được số tiền này không phải dễ.
Để giúp xã viên trong HTX nâng cao thu nhập và cứu cây ca cao, HTX Thành Lợi tự thành lập tổ thu mua ca cao. Vốn, nhân lực do chính xã viên trong HTX tự đóng góp. Nhờ có tổ thu mua này mà người dân đã dừng việc chặt bỏ ca cao. Mặt khác, việc thu mua ca cao cũng giúp HTX giải quyết 3 công lao động nhàn rỗi mỗi ngày.
Sáng lập viên HTX Thành Lợi - ông Lê Văn Vàng chia sẻ: “Với đặc thù của HTX nông lâm nghiệp có diện tích đất nông nghiệp khá lớn, tại đây còn có sông suối nên rất thuận lợi cho việc chăn nuôi. Năm 2011, HTX Thành Lợi thành lập tổ chăn nuôi bò. Để đảm bảo chất lượng con giống, các thành viên phải lặn lội về tỉnh Bến Tre tìm mua 30 con giống. Năm 2013, HTX đã thu được gần 200 triệu đồng từ bán bò giống.
10 năm chưa tiếp cận vốn ngân hàng
Ông Hồ Văn Bông, xã viên tổ chăn nuôi HTX Thành Lợi cho biết: “Trong sản xuất nông nghiệp, luôn có rủi ro nhưng việc chăn nuôi bò không sợ lỗ, bò dễ nuôi. Trường hợp xấu nhất thì cho lợi nhuận hơi thấp nhưng nông dân vẫn còn lợi nhờ lấy công làm lãi, tận dụng thức ăn xanh và nguồn phân hữu cơ bón cho cây trồng”. Ông Trần Văn Đẹt cũng cho biết - Một con bò giống, mỗi năm lãi 15-20 triệu đồng từ bán bê giống. Do vốn không có, đời sống khó khăn, đến kỳ mua gạo, ngày khai trường thì bê nhỏ cũng phải bán. Nếu được ngân hàng cho vay 100 triệu đồng, tôi đảm bảo sẽ mang lợi nhuận về 50 triệu đồng/năm”.
Hiện năng suất bình quân mỗi héc ta ca cao trồng xen dưới tán điều đạt từ 40 triệu đồng trở lên, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân - Ảnh: B.T
Chính vì phần lớn diện tích của xã viên hiện vẫn chưa được cấp sổ đỏ nên 10 năm qua, họ không thể tiếp cận được vốn vay của ngân hàng.
Cần hướng đi mới
“Tôi có hai con đang học đại học, một học lớp 12. Nuôi con ăn học đều trông vào vườn điều và bò. Nếu vườn điều được cấp sổ đỏ thì tôi có thể vay vốn để tăng đàn bò, không còn cảnh thiếu trước hụt sau” - xã viên Hồ Văn Bông đang chăn 4 con bò, cho biết.
|
Bình Phước hiện có 101 HTX đang hoạt động. Nhưng hơn 50% đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng không hiệu quả.
|
Bình Phước hiện có trên 200 ngàn héc ta đất trồng điều và khoảng ngần ấy diện tích cao su. Đây là điều kiện khá lý tưởng để người dân nâng cao thu nhập nhờ kết hợp chăn nuôi gia súc dưới tán cây công nghiệp. Thế nhưng cả tỉnh hiện chưa có nông hộ nào lập được trang trại chăn nuôi đại gia súc. Bình Phước là vùng chuyển tiếp giữa Tây nguyên và Đông Nam bộ. Do vậy phần lớn diện tích trồng điều đều có độ dốc. Nếu người dân trồng cỏ trong vườn điều để kết hợp chăn nuôi sẽ rất thuận lợi. Việc trồng cỏ nuôi bò cũng hạn chế được sự rửa trôi của đất. Điều đó có ý nghĩa rất lớn về mặt môi trường.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026