Như vậy, so với thời điểm 31-12-2013 thì đến hết ngày 31-5-2014, tổng nợ tăng thuế trên địa bàn tỉnh đã tăng thêm 93.517 triệu đồng (tăng 12%). Trong đó, nợ của các doanh nghiệp rơi vào tình trạng giải thể, làm ăn thua lỗ, các doanh nghiệp bỏ trốn mất tích, các doanh nghiệp ngưng và nghỉ kinh doanh, các doanh nghiệp có liên quan đến trách nhiệm hình sự,… tăng 29.791 triệu đồng (tăng 12%); số nợ chờ xử lý giảm 551 triệu đồng (giảm 92%) và nợ của các doanh nghiệp còn đang hoạt động phải thu hồi tăng 64.282 triệu đồng (tăng 12%).
Trong 582.596 triệu đồng nợ của các doanh nghiệp còn đang hoạt động và phải thu hồi thì có 171.862 triệu đồng tiền phạt lũy kế và 1113.485 triệu đồng tiền thuế cùa 47 doanh nghiệp không còn khả năng nộp thuế (không phát sinh thuế, đang lâm vào tình trạng phá sản, tạm ngừng hoạt động nhưng không làm thủ tục, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn). Do đó, số nợ của các doanh nghiệp đang hoạt động còn phải thu hồi thực tế đến 31-5-2014 là 297.249 triệu đồng.
Phân theo khoản nợ thì thuế gián thu, như: thuế GTGT, thuế tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt… chiếm tỉ lệ cao là 73,34%. Nợ thuế trực thu, gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,… chiếm 2%. Số nợ còn lại là các khoản tiền phạt và nợ phí, lệ phí các khoản thu ngân sách khác chiếm 24,66%.
Trước tình hình trên, ngành thuế đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ngành và UBND các huyện, thị xã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường thu thuế nợ đọng và chống thất thu ngân sách.
ĐT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026