Theo dự thảo kết luận của Đoàn thanh tra 2088, thực hiện Chương trình 134, trên địa bàn huyện Lộc Ninh có 333 hộ được thụ hưởng. Diện tích đất thực hiện chương trình là 325 ha. Lộc Ninh đã cấp cho 301 hộ với diện tích 299,789 ha. Qua thanh tra, đoàn phát hiện bị lấn chiếm 42 ha, còn 96,21 ha đã khai hoang nhưng chưa cấp và mới chỉ cấp được 88 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 86,07 ha.
Thực hiện Chương trình 33, Lộc Ninh có 188 hộ được thụ hưởng. Mỗi hộ được cấp 1 ha, trong đó 0,2 ha đất đất ở và 0,8 ha đất sản xuất. Đến nay, Lộc Ninh đã cấp được 140 ha, còn 87,7 ha. Đối với diện tích còn dư, Lộc Ninh sẽ tiếp tục cấp trong năm 2014 và chuyển một phần sang thực hiện chương trình 1592.
Cấp đất sản xuất theo chương trình 134 quá xa nơi ở, nhiều hộ đồng bào DTTS ở Lộc Ninh xin trả lại đất (Ảnh minh họa: Một góc khu định canh định cư xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú)
Đối với chương trình 1592, đến nay huyện Lộc Ninh đã phân lô, giao cho các hộ dân 126,5 ha/188,14 ha đất và đã bị lấn chiếm 6 ha. Diện tích còn lại, huyện Lộc Ninh kiến nghị sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2014 theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng chính phủ.
Việc quy hoạch và giao đất cho đồng bào DTTS ở huyện Lộc Ninh đúng quy trình, công khai, dân chủ nhưng còn chậm so với kế hoạch đề ra. Chính quyền không kịp thời phát hiện tình trạng mua bán, sang nhượng, cho thuê đất giữa các hộ dân để xử lý kịp thời.
Lộc Ninh mới chỉ thu hồi được 3/93 trường hợp sang nhượng trái phép đất chương trình 134. Qua đó huyện đã giao lại 1 lô cho 1 hộ chính sách ở xã Lộc Tấn, 2 lô còn lại giao cho UBND xã Lộc Tấn quản lý - là không phù hợp.
Qua thanh tra cũng phát hiện một số hộ không nhận đất, không sản xuất trên đất, một số hộ đề nghị trả lại đất… Lý giải vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh cho biết nguyên nhân là do đất xấu, không sản xuất được và quá xa nơi ở nên nhiều hộ dân không nhận, muốn trả lại.
Các thành viên dự buổi làm việc đề nghị đoàn thanh tra báo cáo rõ còn 96,21 ha đất chương trình 134 đã khai hoang nhưng chưa cấp nay ở đâu và hướng xử lý ra sao; hướng giải quyết 42 ha đất chương trình 134 bị lấn chiếm.
Về việc chênh lệch giữa diện tích tỉnh giao huyện khai hoang và diện tích huyện khai hoang được để thực hiện các chương trình, lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh cho biết do quy hoạch của tỉnh là trên bản đồ, khi thực hiện phải trừ diện tích sông suối, rừng đã bị lấn chiếm trước đó.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho rằng: Huyện Lộc Ninh quản lý không nghiêm dẫn đến mua bán, sang nhượng, lấn chiếm trái phép.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chỉ đạo: Đối với những hộ không nhận đất do đất xấu và quá xa nơi ở, huyện Lộc Ninh xem xét giải quyết cho phù hợp, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh danh sách các hộ sang nhượng trái phép, kết quả xử lý của huyện và những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026