Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2008, ông Nguyễn Vinh Quang, Phó tổng giám đốc công ty cao su Sông Bé, khi đó là Giám đốc nông - lâm trường Nghĩa Trung, đã ký quyết định giao khoán 387,55 ha đất thuộc các tiểu khu từ 302 đến 308; từ tiểu khu 310 đến 314 và tiểu khu 319 thuộc địa bàn hành chính 3 xã Nghĩa Trung, Thống Nhất, Đăng Hà (Bù Đăng) cho 102 hộ gia đình. Tuy nhiên, đây là đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép nên không được giao khoán. Quá trình giao khoán cũng không thành lập hội đồng tư vấn, không niêm yết công khai các trường hợp được giao khoán tại trụ sở UBND xã.
Để thực hiện hợp đồng, các hộ nhận khoán đã tự thương lượng đền bù với các đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; đầu tư 100% cho việc khai hoang, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây cao su trên đất. Hiện 74 hộ dân có cây sinh trưởng tốt trên phần đất này.
Nông - lâm trường Nghĩa Trung nay đã được giao trực thuộc Công ty cao su Sông Bé. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cao su Sông Bé cho rằng: Việc thu hồi sẽ gặp khó khăn, không được sự hợp tác của các hộ dân. Công ty cao su Sông Bé xin được hỗ trợ hợp thức hóa việc giao khoán với các hộ dân.
Tuy nhiên, kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm khẳng định: Làm sai thì phải sửa và kiên quyết sửa sai. UBND tỉnh sẽ thu hồi lại diện tích đất đã giao sai pháp luật. Phương án thu hồi sẽ xin ý kiến của Thường trực tỉnh ủy và có kết luận sau.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026