>> Xây dựng nhãn hiệu hồ tiêu Lộc Ninh
>> Hồ tiêu Lộc Ninh được cấp thương hiệu
>> “Vương quốc” hồ tiêu
Hiện trên địa bàn huyện Bù Đốp, nhiều diện tích cao su đã cho thu hoạch đang bị người dân chặt bỏ do giá tiêu tăng cao (160-180 ngàn đồng/kg), trong khi giá mủ cao su xuống quá thấp (khoảng 10 ngàn đồng/kg mủ nước). Những hộ đang chặt bỏ cao su để trồng tiêu hy vọng khi cho thu hoạch sẽ đạt lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/ha/năm. Thời điểm này, nếu giá tiêu xuống mức 80 ngàn đồng/kg, người trồng vẫn lãi. Nếu thời gian tới giá mủ cao su không tăng, người dân sẽ tiếp tục cưa cao su, thậm chí là điều, cà phê để trồng tiêu.

Ông Trần Xuân Cuối ở thôn 4, xã Thiện Hưng chăm sóc tiêu trồng mới trên diện tích 2,4 ha cao su trước đây
Ông Trần Xuân Cuối ở thôn 4, xã Thiện Hưng đã cưa 2,4 ha cao su trồng năm 1998 lấy đất trồng tiêu, chia sẻ: Do cao su trồng trước đây không lựa chọn giống nên mủ ít, giá ngày càng xuống nên vợ chồng tôi quyết định thay thế bằng cây tiêu. Ngoài vốn đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu đồng/ha, tôi còn khoan 2 giếng sâu trên 100m lấy nước tưới tiêu. Vừa mua 2 ha đất trắng (đã cắt bỏ cao su và cày ủi sẵn) gần nhà để trồng tiêu, ông Nguyễn Duy Hạnh ở ấp Tân Bình, xã Tân Tiến cho biết: Hiện đất để trồng tiêu rất đắt, có khi cả tỷ đồng/ha.
Ông Nguyễn Thế Sáu, Trưởng ấp Tân Bình đã cưa 3 sào cao su để trồng tiêu, bộc bạch: Trồng tiêu phải đầu tư lớn và rủi ro cao, nhưng vẫn phải làm, bởi không biết bao giờ giá mủ mới tăng. Từ đầu năm đến nay, ấp đã có 10 hộ chặt cao su với diện tích 11 ha. Ông Phạm Thanh Cần, Trưởng ấp Bù Tam (Hưng Phước) cho biết: Năm trước cũng đã xuất hiện tình trạng chặt cao su để trồng tiêu. Nhưng chỉ mấy tháng đầu năm, diện tích tiêu trồng mới đã tăng lên 13 ha, chủ yếu của những người từ nơi khác đến mua đất trồng.
| Bình Phước có hơn 11.000 ha hồ tiêu, trong đó trên 9.000 ha đang cho thu hoạch. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân không nên chạy theo giá thị trường mà tăng diện tích hồ tiêu, sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và khi đó nông dân lại tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn. |
Từ đầu năm đến nay, diện tích cây tiêu ở xã Hưng Phước đã tăng lên 55,1 ha, kéo theo diện tích cao su và điều tương đương bị chặt bỏ. Ông Nguyễn Hữu Duệ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hưng Phước hiện có 1.283 hộ với gần 6.000 người, trong đó hộ nghèo chiếm 11,5%. Đa số người dân phát triển kinh tế dựa vào cây tiêu. Trước đây, người dân chỉ trồng tiêu ở những khu vực bằng phẳng, thuận lợi về nguồn nước, nay bất kể chỗ nào trống đều có thể trồng tiêu. Không chỉ những hộ có điều kiện kinh tế mà cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng vay hàng trăm triệu đồng để trồng tiêu. Đây là thực trạng đáng báo động, bởi khi cung vượt cầu thì hạt tiêu sẽ bị rớt giá và khi đó người trồng tiêu sẽ bị thiệt lớn. Chính quyền các xã của huyện Bù Đốp đã vận động, cảnh báo về những hệ lụy của việc chạy theo thị trường, tuyên truyền bà con nên trồng theo quy hoạch, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng... nhưng vì lợi nhuận trước mắt người dân vẫn bất chấp.
Bà Bùi Thị Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bù Đốp cho biết: Hội chỉ nắm tình hình, khảo sát thực tế và tham mưu chính quyền địa phương, còn hướng xử lý thế nào chúng tôi không quyết định được. Nếu trồng tiêu, các nông hộ cần áp dụng nguyên tắc canh tác theo tiêu chuẩn của chứng nhận Rainforest Alliance (R.A) về môi trường, kinh tế, xã hội như dự án “Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững” đang thực hiện trên địa bàn. Sản phẩm cấp chứng nhận sẽ được Công ty TNHH Chế biến gia vị Nedspice mua với giá bảo đảm. Mới đây, 32 nông hộ của câu lạc bộ tiêu bền vững ở xã Hưng Phước được cấp chứng nhận R.A. Hay duy trì mô hình kết hợp trồng tiêu - nuôi dê, sử dụng cây keo lai làm nọc tiêu để lấy lá cho dê ăn. Ngược lại, phân dê sau khi ủ sẽ trở thành nguồn phân bón rất tốt cho cây tiêu. Trong trường hợp giá tiêu đi xuống thì dê sẽ là nguồn thu bù đắp cho nông dân.
Ở khâu chọn giống, nông dân cần cảnh giác bởi hiện một số cơ sở sản xuất cây giống đang lợi dụng nhu cầu của người dân để bán các loại giống tiêu ghép trên gốc trầu Amazon chưa được các nhà khoa học kiểm chứng - bà Bùi Thị Thảo khuyến cáo.
Lâm Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026