Thứ 6, 16/01/2026 03:18:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:46, 25/06/2014 GMT+7

Công ty Toàn cầu có lừa dân?

Thứ 4, 25/06/2014 | 07:46:00 511 lượt xem
BP - Công trình hầm biogas trại nuôi heo của gia đình bà Trần Thị Duyến ở ấp 1, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) do Công ty TNHH Công nghệ môi trường năng lượng Toàn cầu (TP. Hồ Chí Minh) thi công trị giá 108 triệu đồng vừa làm xong đã hỏng. Trong khi chủ trang trại khốn đốn tìm nơi khắc phục sự cố; vật tư, máy móc mua về đắp chiếu thì đơn vị thi công vẫn “biệt vô âm tín”.

Hầm biogas của trại nuôi heo bà Trần Thị Duyến trị giá 108 triệu đồng đang bị vùi dưới phân heo

Bà Duyến cho biết: “Tháng 12-2013, gia đình tôi ký hợp đồng với Công ty TNHH Công nghệ môi trường năng lượng Toàn cầu (gọi tắt là Công ty Toàn cầu) thi công hầm biogas phủ bạt HDPE. Đầu tháng 4-2014, khi hầm đã trữ đủ nước, chúng tôi báo công ty về kéo bạt đậy nắp. Sau khi đậy nắp, ông Trần Ngọc Uýnh, Giám đốc công ty khẳng định khoảng 20 ngày sẽ có gas. Chờ hơn 1 tháng không thấy gas, gia đình điện thoại cho ông Uýnh về kiểm tra. Ông Uýnh khẳng định: “Hầm biogas của gia đình lớn nên phải đợi”. Đầu tháng 5-2014, mưa lớn làm sập hầm và rách bạt. Chúng tôi liên tục yêu cầu công ty đến khắc phục sự cố nhưng điện thoại thì ông Uýnh không nghe máy. Đến nay chúng tôi không liên lạc được với ông ta. Tôi liên hệ với anh Hải, nhân viên lắp đặt của công ty thì anh này không còn làm việc và đang công tác ở tỉnh Thanh Hóa...”.

Hầm biogas của gia đình bà Duyến thi công khá đơn giản: Hầm không xây mà chỉ đào hố. Sau khi đào xong hầm, đơn vị thi công lót đáy. Nắp hầm phủ bạt HDPE. Đây là loại bạt dày, nặng nhưng chỉ được cố định xung quanh bằng đất nên rất dễ bị sạt lở, sập hầm. 

Bà Duyến cho biết, khi vách hầm bị sạt lở, gia đình đã báo công ty về kiểm tra khắc phục. Đích thân ông Uýnh đã lên kiểm tra nhưng rồi bỏ đi và tắt máy điện thoại đến nay.

Bà Duyến cho biết, công trình trị giá 108 triệu đồng, gồm 640m2 bạt HDPE dày 1mm làm nắp, 805m2 bạt HDPE dày 0,5mm lót đáy và 1.445m2 hàn ghép mí. Theo hợp đồng, đối với hàn ghép mí, đơn vị thi công chỉ được tạm ứng 50% giá trị lúc thi công; tạm ứng 40% khi có gas và 10% quyết toán sau 12 tháng bảo hành. Với bạt lót đáy và làm nắp, gia đình phải thanh toán 100% tiền mua vật tư sau khi ký hợp đồng. Gia đình tôi đã thanh toán cho công ty 100 triệu đồng tiền mua vật tư. Số tiền còn lại gia đình đề nghị có gas sẽ thanh toán hết.

Thế nhưng, chỉ sau một cơn mưa đầu tháng 5, vách hầm biogas bị sập. Bạt che phủ bị rách, nước phân heo chảy tràn lên mặt bạt. Công trình trị giá hàng trăm triệu đồng bị vùi dưới lớp phân heo, máy phát điện trị giá hàng chục triệu đồng phải đắp chiếu.

Bà Duyến cho biết thêm: “Do công trình chưa được nghiệm thu nên gia đình vẫn giữ nguyên hiện trạng chờ công ty đến khắc phục. Song nếu cứ chờ bạt sẽ rách nhiều hơn, phân heo không xử lý kịp thời sẽ gây ô nhiễm môi trường”.

Theo bà Duyến, năm 2013, gia đình có kế hoạch mở rộng trại nuôi heo. “Qua tư vấn, giới thiệu của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương), gia đình tôi mới tin tưởng và đầu tư làm hầm biogas, nhưng đã nửa năm qua, công trình không thể đưa vào sử dụng. Khó khăn lớn nhất hiện nay của gia đình là không biết xoay xở ra sao với 20m3 nước và phân heo thải ra mỗi ngày. Liên hệ với Công ty Toàn cầu không được, gia đình tôi đã đến Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp để được giúp đỡ. Đại diện trung tâm cho biết, đây là công trình của năm 2014. Nếu không nghiệm thu trong năm nay, gia đình sẽ không được hưởng phần hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thuộc “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015”.

Công ty Toàn cầu có trụ sở tại phòng 408, Building Hải Âu, 93 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) do ông Trần Ngọc Uýnh làm giám đốc. Công ty chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt và bảo trì hệ thống xử lý nước tinh khiết, nước cấp, nước thải, hệ thống biogas, máy phát điện, điện gió... Ở Bình Phước, công ty đã từng thi công hầm biogas trang trại của Công ty cổ phần Phú Vinh (Đồng Phú) và trại nuôi heo của ông Phùng Văn Bộ (Hớn Quản) hoạt động tương đối hiệu quả. Thế nhưng, trước việc làm thiếu trách nhiệm của công ty đối với trại nuôi heo của bà Trần Thị Duyến, nhiều người không khỏi nghi ngờ về kiểu làm ăn chụp giật, ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.  

Minh Luận

  • Từ khóa
37500

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?