Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai, thực hiện trên địa bàn xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.
Hình thành các mô hình, tổ hợp tác kinh tế
So các xã, phường trên địa bàn thị xã, hoạt động dịch vụ, thương mại của xã Tân Thành phát triển chậm hơn. Bù lại, diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn được xem là thế mạnh của xã. Đặc biệt, khi Tân Thành là một trong 20 xã của tỉnh được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) thì thế mạnh về đất đai càng được khai thác và phát huy hiệu quả. Ông Bùi Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Hiện khoảng 65-70% hộ gia đình trong xã có thu nhập từ cao su tiểu điền. Mấy năm gần đây dù giá mủ thấp hơn, nhưng do diện tích cao su khai thác được mở rộng, nên sản lượng tăng, thu nhập của người dân luôn ổn định”.
Gia đình ông Lương Văn Toàn thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm từ quýt đường
Và những tín hiệu tích cực
Theo thống kê của Hội nông dân xã, hiện Tân Thành có khoảng 167 ha đất trồng quýt đường. Nhiều hộ có từ 1 đến 5 ha được đầu tư bài bản về kỹ thuật, đạt thu nhập từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng/năm. Nhiều năm qua ông Lương Văn Toàn (53 tuổi), ngụ xóm Bàu Cam, ấp 8 được mệnh danh là “vua trồng quýt đường” với thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm. Ông Toàn chia sẻ: Thông thường cây quýt chỉ cho thu hoạch từ năm thứ tư trở đi và kéo dài khoảng 5-6 năm. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc thì thời gian thu hoạch dài hơn. Hiện gia đình có 4 ha, trong đó 2 ha mới trồng năm thứ ba nhưng đã cho thu hoạch (20 tấn/ha) và 2 ha năm thứ 12 nhưng vẫn sai trái (50 tấn/ha).
Bà Nguyễn Thị Sen, Phó chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: 2 năm qua, hội nông dân xã có nhiều chương trình, chính sách khuyến khích nông dân đầu tư tăng năng suất cây trồng, đặc biệt là cây quýt đường. Từ quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân thị xã đã giải ngân cho 7 hộ trồng quýt đường ở ấp 8 vay 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ NTM, xã hỗ trợ 7 mô hình trồng quýt đường ở ấp 6, 7 và 8, mỗi mô hình 8 triệu đồng. Hội cũng khuyến cáo nông dân sản xuất theo hướng VietGap và không nên phát triển ồ ạt, nhất là ở những vùng đất không phù hợp, thiếu nguồn nước tưới. Từ chương trình NTM, xã đã hỗ trợ 30 máy bóc tách hạt điều cho tổ hợp tác bóc tách hạt điều tại ấp Bưng Sê; mở 2 xưởng bóc tách hạt điều tại ấp Bưng Sê và ấp 7, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động với thu nhập 20 triệu đồng/thành viên/tháng và từ 3 đến 5 triệu đồng/lao động/tháng. Cũng từ chương trình NTM, xã đã hỗ trợ 22 triệu đồng cho tổ hợp tác khai thác, đánh bắt cá trên sông Bé và hồ thủy lợi Phước Hòa mua các dụng cụ đánh bắt. Tổ hợp tác hiện có 79 thành viên, trong đó 5 hộ đánh bắt chuyên nghiệp, số còn lại đánh bắt để cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Đến nay, xã Tân Thành đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong đó, các tiêu chí về giảm hộ nghèo, nhà ở cho dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập được xem là một trong các tiêu chí quan trọng. Đây cũng là tiền đề để Tân Thành tập trung, huy động phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại vào năm 2015.
Thuyên - Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026