Năm 2002, ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) mua 140 cây điều ghép về trồng thử nghiệm. Chỉ 2 năm sau, cây cho trái bói và đến năm thứ 3 cho thu hoạch. Giống điều ghép cho sản lượng ổn định, năng suất cao. Năm 2013, số điều ghép cho thu 3,3 tấn hạt khô, bán được 115 triệu đồng. Dự kiến vụ này, ông thu về khoảng 3,5 tấn hạt khô. Ông Thành cho biết: Giống điều ghép có sức đề kháng tốt, có khả năng chống lại nhiều loại nấm bệnh gây hại nên cho sản lượng cao. Nếu giống điều thường trồng trên địa bàn xã cho năng suất cao nhất từ 2-3 tấn/ha thì điều ghép đạt từ 3,3-4 tấn/ha.
Cây điều ghép cho hạt đều, năng suất cao
Hiện ở thôn Bình Tiến 1 đã có nhiều hộ làm theo cách của ông Thành nhằm tăng nguồn lợi trên cùng một diện tích canh tác.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026