Ông Trần Minh Chánh ở ấp 6, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) phấn khởi khoe: Nếu giá mít bán cho các nhà máy sấy mít khô trước tết chỉ dao động 1.000-1.500 đồng/kg thì trong suốt một tuần qua đã tăng lên 4.000 đồng/kg loại I và 2.000 đồng/kg loại II mua tại vườn. Giá mít tại quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh là 6.000-7.000 đồng/kg loại I. Theo tính toán của ông Chánh, nếu giá mít chỉ đạt khoảng 1.500-2.000 đồng/kg thì hiệu quả đã cao hơn so trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su.
Với giống mít Thái lá bàng, ông Chánh trồng sau 18 tháng cho trái bói và năm thứ 3 tăng lên khoảng 60 tấn/ha. Năm thứ 7 trở lên, mỗi cây bình quân cho năng suất 1 tấn.
Trồng mít đầu tư ít, không tốn công thu hoạch vì người mua tự lựa chọn, cắt và phân loại tại vườn. Năm nay dự kiến 6 ha mít của ông Chánh trồng năm 2008 sẽ thu về hơn 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hiện nông dân trồng mít đều tự phát nhỏ lẻ và dễ bị tư thương, doanh nghiệp ép giá. Để không bị ép giá, ông Chánh có gần 20 khách hàng để khảo giá hàng ngày. Hiện mít tươi và sấy khô chủ yếu cung cấp cho các tỉnh phía Bắc và thị trường Trung Quốc.
P.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026