Nhiều năm ấp ủ ước mơ làm giàu từ cây ăn trái, ông Nguyễn Văn Công, ở ấp 6, xã Đức Liễu (Bù Đăng) đã dành riêng 2 ha đất trồng chôm chôm Thái xen sầu riêng. Hiện vườn cây ăn trái xen canh của ông phát triển rất tốt, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.
Ông Công chăm sóc vườn cây ăn trái của gia đình
Ông Công chia sẻ: So sánh hai loại cây tôi đang trồng thì sầu riêng khó chăm sóc hơn vì thường bị sâu đục thân. Còn chôm chôm Thái dễ trồng và dễ chăm sóc, không kén đất. Khi trồng nên đào hố, tạo bồn với kích thước khoảng 4m2 để về sau thuận lợi cho việc bón phân, giữ nước bởi độ ẩm rất quan trọng với giống chôm chôm Thái. Thời kì cây ra hoa phải đủ nước để hoa đậu trái nếu thiếu nước hoa sẽ bị rụng. Chôm chôm Thái thường thích hợp bón phân chuồng, phân NPK. Cần phun thuốc cho cây theo định kỳ tránh để chôm chôm bị một số bệnh như nấm hồng và phấn trắng. Việc cắt tỉa cành cũng được tiến hành thường xuyên để loại bỏ những mầm bệnh và tạo độ thoáng cho cây. Với cây sầu riêng, khi phát hiện mầm bệnh phải xử lý ngay, tránh lây lan. Còn cây cà phê xen dưới tán điều, được giữ ẩm, che gió nên cây phát triển nhanh, chắc hạt.
Ông Đinh Văn Hoằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Liễu cho biết: Mô hình xen các cây ăn trái với quy mô lớn của gia đình ông Nguyễn Văn Công là duy nhất trong xã. Mô hình này cho năng suất và hiệu quả kinh tế rất cao. Hội nông dân xã thường đưa bà con xuống tham quan để nhân rộng.
Hoàng Vinh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026