Thứ 4, 05/11/2025 04:25:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:40, 19/03/2014 GMT+7

MÔ HÌNH NUÔI GÀ THẢ VƯỜN TỔ HỢP TÁC:

Nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn

Thứ 4, 19/03/2014 | 14:40:00 197 lượt xem

Ngày 10-1-2013, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã ban hành Công văn số 26/CV-ĐCT hướng dẫn xây dựng các mô hình thí điểm hỗ trợ việc làm cho phụ nữ theo hình thức tổ hợp tác. Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN thị xã Đồng Xoài phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hội LHPN tỉnh khảo sát nhu cầu việc làm tại chỗ. Xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) được chọn xây dựng thí điểm mô hình nuôi gà thả vườn theo hình thức tổ hợp tác. Mô hình không những tạo việc làm mà còn nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn.

Hiện nay, khó khăn của các hội viên vẫn là đầu ra của sản phẩm

Năm 2013, chị Đinh Thị Là ở ấp 3, xã Tiến Hưng vui mừng khi được hội hỗ trợ vốn nuôi gà thả vườn. Song loại gà lông phượng tổ hợp tác nhận nuôi còn mới mẻ trên thị trường Bình Phước nên chưa được người tiêu dùng ưa chuộng. Chị cùng các thành viên trong tổ đã phải đi quảng bá sản phẩm, giới thiệu với người thân, người dân trong khu vực và chấp nhận bán giá rẻ. Với cách làm đó, trong vòng 10 ngày đợt tết Nguyên đán Giáp Ngọ, chị Là đã bán hết đàn gà với số tiền lãi 13 triệu đồng sau khi trừ chi phí chăn nuôi. Chị chia sẻ: “Tôi chủ yếu bán gà cho người quen. Trên thị trường, gà ta thả vườn có giá 90-120 ngàn/kg thì tôi bán khoảng 65-75 ngàn đồng/kg vì đã được hỗ trợ vốn chăn nuôi”.

Theo chị Vũ Thị Nhung, Phó chủ nhiệm tổ hợp tác, gà lông phượng giống nhỏ nên điều kiện chăm sóc khắt khe hơn. Chuồng gà phải xây xa nhà, quay hướng đông nam, mùa mưa cần phủ kín để tránh gió. Theo dõi thường xuyên những biểu hiện trên đàn gà, nhất là trong giai đoạn có dịch cúm gia cầm. Nhờ chuẩn bị khá kỹ khâu chăm sóc nên đàn gà của chị Nhung phát triển tốt và được tiêu thụ kịp thời. Sau 4 tháng, chị đã có 14 triệu tiền lãi.

Tháng 8-2013, tổ hợp tác nuôi gà thả vườn ra đời đã thu hút 25 hội viên tự nguyện tham gia. Đây là mô hình tổ hợp tác đầu tiên tại thị xã Đồng Xoài. Mỗi hội viên tham gia tổ hợp tác được cung cấp miễn phí 100 con giống gà lông phượng, thức ăn, thuốc thú y, máy ấp trứng và một số thiết bị kỹ thuật khác. Tổng kinh phí trung ương hỗ trợ là 150 triệu đồng, trong đó chi phí con giống, thức ăn, trang thiết bị 124 triệu đồng. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng. Các hội viên tham gia tổ hợp tác còn được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng chữa bệnh cho gà.

Vợ chồng hội viên lớn tuổi Dương Thị Nhàn cũng rất  phấn khởi khi có khoản thu nhập khá từ nuôi gà. Vợ chồng bà Nhàn sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng. Nhờ nuôi 100 con gà lông phượng, ông bà có thêm niềm vui trong cuộc sống. Mặc dù bước đầu gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nhưng được các thành viên trong tổ giới thiệu mối hàng nên ông  bà đã bán gần hết gà trước tết Nguyên đán với số tiền 15 triệu đồng (chưa trừ chi phí chăn nuôi). Bà Nhàn dự định sẽ tăng đàn lên 400 con.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ nhiệm tổ hợp tác cho biết: Chọn thời điểm nuôi gà thích hợp nên gần tết các thành viên trong tổ đều bán hết gà và có lãi. Hiện dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, song các thành viên trong tổ đã chuẩn bị tốt khâu khử trùng chuồng trại và tiếp tục gây giống đợt mới. Sắp tới, tổ sẽ kết nạp thêm một số thành viên. Nhiều hội viên phụ nữ cũng đã liên hệ mua giống gà của tổ vì chúng tôi bán gà giống giá rẻ hơn. Tổ cũng đã xin ý kiến các thành viên hỗ trợ con giống cho các chị em khó khăn.

Việc duy trì và hoạt động hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hình thức tổ hợp tác ở xã Tiến Hưng đã góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng mà phụ nữ Tiến Hưng đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2014 vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới.           

C.L

  • Từ khóa
37256

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?