Thứ 5, 15/01/2026 21:13:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:21, 07/03/2014 GMT+7

Phát triển kinh tế trang trại ở Hớn Quản

Thứ 6, 07/03/2014 | 15:21:00 3,616 lượt xem

Là huyện mới thành lập, Hớn Quản có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn và có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển kinh tế trang trại. Hiện nay, Hớn Quản có 325 trang trại trồng trọt và 49 trang trại chăn nuôi heo, gà… Các mô hình kinh tế trang trại được xây dựng bài bản, bảo đảm yếu tố môi trường. Trong lĩnh vực chăn nuôi đã xuất hiện các trang trại nuôi gà, trại heo lạnh theo hướng hiện đại, bảo đảm an toàn dịch bệnh cũng như tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất.

Bài 1
Giải pháp thoát nghèo của người dân Hớn Quản

Cùng với sự phát triển của các loại hình cây công nghiệp như cà phê, cao su, tiêu, điều… nhiều mô hình kinh tế trang trại cây lâu năm, chăn nuôi tổng hợp ra đời đã góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài huyện. Đây là mô hình được người dân chú trọng và phát triển trong thời gian qua.


CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản cho biết, kinh tế trang trại đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tác động tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện. Là huyện mới thành lập, còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã xây dựng được chiến lược phát triển của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thông qua các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước dành cho phát triển chăn nuôi, nhiều hộ trong huyện đã mạnh dạn đầu tư trang trại chăn nuôi heo, gà... cho hiệu quả kinh tế cao.

Toàn huyện Hớn Quản có 49 trang trại chăn nuôi, chủ yếu là nuôi heo công nghiệp

Để tạo điều kiện cho kinh tế trang trại phát triển, những năm qua, Hớn Quản đã công khai bộ thủ tục hành chính về kinh tế trang trại, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về kinh tế trang trại cho đội ngũ cán bộ, công chức nông nghiệp, các xã, trưởng ấp và chủ trang trại. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện để các trang trại được vay vốn...

NHỮNG MÔ HÌNH CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Tại xã Tân Quan, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh Tơ, chủ trang trại trồng điều, cao su, kết hợp chăn nuôi heo, gà lớn nhất nhì huyện. Bà Tơ đang cùng Hội nông dân xã làm hồ sơ đề nghị công nhận là hộ sản xuất - kinh doanh giỏi cấp trung ương. Ông Trịnh Công Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Quan cho biết: “Bà Tơ là điển hình về nghị lực thoát nghèo. Từ bãi đất hoang, cỏ mọc quá đầu người, ông bà Tơ đã kiên trì khai phá lấy mặt bằng ươm cao su giống. Khi có vốn, gia đình chuyển sang trồng cao su, điều, kết hợp với chăn nuôi heo, gà cho hiệu quả kinh tế cao”.

Bà Tơ cho biết, năm 1985, ông bà từ Hải Phòng vào làm công nhân tại Nông trường Cao su Tân Quan. Cuộc sống những năm đầu trên quê mới rất nhiều khó khăn. Lương công nhân của vợ chồng chỉ đủ ăn. Với quyết tâm thoát nghèo, ông bà đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mua đất lập vườn, tham gia tích cực các buổi tập huấn, hội thảo khuyến nông do huyện tổ chức. Dù nhiều hộ dân trong xã chặt cao su do giá mủ thấp để chuyển sang trồng tiêu, nhưng vợ chồng bà vẫn quyết giữ cây cao su và kiên trì chăm sóc đến nay. Từ nguồn thu cây cao su, năm 2001, gia đình bà nuôi thêm gà thịt với số lượng lớn. đất rộng, đàn gà lớn nhanh, không bị dịch bệnh. Chất thải của gà được dùng làm phân bón cho cây cao su. Với nguồn thu từ gà, cao su, gia đình bà tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay gia đình bà đã có 15 ha cao su, điều, cây ăn trái và 3 trại gà, 9 trại heo. Hằng năm tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Sâm cho biết, trang trại của bà Tơ đã giúp nhiều người ở địa phương có thêm việc làm vào những lúc nông nhàn. Không chỉ giúp người nghèo có việc làm, bà Tơ còn là điển hình trong công tác từ thiện, nhân đạo. Mọi đóng góp, huy động hiến đất làm đường, gia đình bà đều nhiệt tình hưởng ứng. Bà đã hiến 3.000m2 đất và 68 cây cao su đang cho thu hoạch để mở đường cho người dân tổ 4 đi lại thuận tiện. Bà cũng đã ủng hộ tiền mua đất xây nhà văn hóa cộng đồng ấp Ruộng 2, giúp người dân tổ 4 kéo điện về, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo...

Đến nay, huyện Hớn Quản có 374 trang trại, với tổng diện tích 6.944 ha. Bình quân 18,6 ha/trang trại. Các trang trại đã tạo việc làm cho 5.184 lao động với thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Bình quân doanh thu đạt 2,18 tỷ đồng/trang trại.

Nông trại Phú Gia nằm trên địa bàn xã Tân Hiệp chỉ độc canh cây cao su với diện tích 544 ha, là điển hình trong phát triển kinh tế trang trại của huyện Hớn Quản. Ông Huỳnh Phú Gia, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang (tên thường gọi là Nông trại Phú Gia) cho biết, năm 1993, khi Nhà nước cho thuê đất, gia đình tôi đã đầu tư cải tạo đất từ rừng le chuyển sang trồng xoài, điều, nhãn, nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên năm 2003 chuyển sang trồng cao su. Đến nay, vườn cao su đã cho thu hoạch. Năm 2013, doanh thu của công ty đạt khoảng 17 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Nông trại tạo việc làm cho hơn 300 công nhân trong và ngoài tỉnh. Tháng 1-2013, nông trại đã thành lập chi bộ gồm 4 đảng viên. Để giúp công nhân nghèo có thời gian yên tâm đi cạo mủ, nông trại có xe đưa rước con em đến trường, có nhà ở cho công nhân...

Ngoài ra, các trang trại của ông Võ Kỳ Sơn ở xã An Phú, trang trại của các bà Phạm Thị Hồi, Trần Ngọc Thiên Nga ở xã Minh Tâm, trang trại của ông Trần Công Cảnh ở xã Minh Đức, bà Lê Thị Hiền Phương ở xã Tân Hiệp... cũng là những điển hình làm kinh tế giỏi, đóng góp ngân sách cho địa phương và tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, cũng như các mô hình kinh tế khác, đầu ra hạn chế, giá cả bấp bênh luôn là nỗi lo chung của các chủ trang trại. Chính điều này đã khiến họ chưa dám “bung” vốn mở rộng quy mô.      

Minh Luận
Bài 2: Để kinh tế trang trại phát huy hiệu quả

  • Từ khóa
37221

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?