Thứ 3, 04/11/2025 19:00:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:13, 12/02/2014 GMT+7

Tiêu được giá, nhiều hộ gây lại vườn

Thứ 4, 12/02/2014 | 15:13:00 205 lượt xem

Ở xã Phước Minh (Bù Gia Mập), diện tích đất nông nghiệp chủ yếu vẫn trồng điều và cao su, số ít trồng tiêu và cà phê. Vào đầu những năm 2000, giá tiêu giảm mạnh chỉ khoảng 16 ngàn đồng/kg nên người dân bỏ vườn, không chăm sóc cây tiêu, vì thế diện tích ngày càng thu hẹp. Năm 2001, bà Nguyễn Thị Huệ ở thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh trồng 200 gốc tiêu. Đến kỳ thu hoạch, tiêu cho hiệu quả hơn hẳn so với cây trồng khác nên bà Huệ đã cưa cà phê, nhãn để trồng thêm 6 sào tiêu. Năm 2013, hơn 1.000 nọc tiêu của gia đình bà cho năng suất gần 3 tấn, dự kiến năm nay tăng khoảng 1 tấn.

Bà Huệ mừng vì tiêu được mùa, được giá

Năng suất cao, giá tiêu giữ mức ổn định. Đầu vụ năm 2012, tiêu có giá 130 ngàn đồng/kg, đầu vụ năm 2013 giá 160 ngàn đồng/kg. Thấy hiệu quả nên tháng 5-2013, gia đình bà Huệ tiếp tục xuống giống 200 nọc tiêu trồng ghép dưới tán điều. Bà Huệ cho biết: Tiêu được mùa, được giá nên trong thôn nhiều hộ đang gây lại vườn tiêu.               

Đ.H

  • Từ khóa
37136

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?