Thứ 3, 04/11/2025 14:15:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:27, 28/01/2014 GMT+7

Ấn tượng Xa Trạch

Thứ 3, 28/01/2014 | 08:27:00 700 lượt xem

Ngày 20-11 vừa qua, Nông trường Xa Trạch (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) đã hoàn thành kế hoạch khai thác 3.478,2 tấn mủ năm 2013. Đây là đơn vị hoàn thành kế hoạch sớm nhất công ty. Những ngày cuối năm, tập thể cán bộ, công nhân viên lao động nông trường đang nỗ lực chạy đua với thời gian, phấn đấu khai thác vượt sản lượng với con số cao nhất, dự kiến lên đến 700 tấn (bình quân mỗi công nhân khai thác vượt khoảng 1 tấn). Niềm vui càng được nhân lên khi đây là năm đầu tiên nông trường được vinh danh vào câu lạc bộ các nông trường đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

CHỌN “NHÂN HÒA” LÀM KHÂU ĐỘT PHÁ

Năm 2012, tiền lương, thưởng bình quân toàn nông trường đạt 10,084 triệu đồng/người/tháng. Năm nay do giá bán giảm nên thu nhập giảm nhưng vẫn đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng (cao nhất khối nông trường, xí nghiệp trong công ty).

Nông trường Xa Trạch là đơn vị “anh cả” trong công ty cả về quy mô diện tích, sản lượng khai thác và nhân lực. Nông trường đang quản lý 2.774,72 ha, trong đó cao su kinh doanh là 2.025,64 ha, vườn cây kiến thiết cơ bản 465,81 ha, còn lại là diện tích thanh lý trồng mới. Đơn vị đứng chân trên địa bàn 3 xã Phước An, Tân Quan (Hớn Quản) và Quang Minh (Chơn Thành). Tổng số cán bộ, công nhân viên lao động là 950 người (chưa tính lao động thời vụ), trong đó có 121 công nhân người dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 1/3 tổng số công nhân dân tộc thiểu số toàn công ty). Nông trường có 5 đội trực tiếp sản xuất.

Tháng 6-2009, đồng chí Trương Ngọc Luân, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật công ty được điều động và bổ nhiệm giữ chức Bí thư đảng ủy, Giám đốc nông trường. Trong câu chuyện với chúng tôi, đồng chí đã chân thành chia sẻ những việc đã làm được cũng như những điều vẫn còn trăn trở, băn khoăn. Đồng chí cho biết, năm 2009, năng suất vườn cây của nông trường chỉ đạt 1,533 tấn/ha. Cuối năm, bình quân mỗi công nhân khai thác chỉ vượt 6,3kg mủ! Để vực đơn vị đi lên, tập thể ban lãnh đạo nông trường đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung củng cố, tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cấp tổ, đội. Điều quan trọng, nhân tố quyết định đến kết quả hôm nay là sự chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động nông trường.


Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường Xa Trạch - Trương Ngọc Luân (giữa) cùng lãnh đạo Công đoàn công ty thăm hỏi gia đình công nhân khó khăn

Là cán bộ lãnh đạo nhiều năm, có kinh nghiệm nên đồng chí Luân nắm rõ năng lực vườn cây của các đơn vị trong công ty, trong đó có vườn cây của Nông trường Xa Trạch. Muốn cây cho mủ nhiều, tuổi thọ vườn cây kéo dài thì phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và công ty ban hành. Nếu chạy đua theo sản lượng mà không chú trọng “chăm sóc, bồi bổ” thì vườn cây dễ rơi vào tình trạng suy kiệt. Lãnh đạo nông trường chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, ban chỉ huy các đội ngày đêm bám sát vườn cây, tận tình hướng dẫn và uốn nắn kịp thời những sai sót do trình độ tay nghề của công nhân. Những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động nông trường được đền đáp xứng đáng bằng những mùa bội thu. Năm 2010, năng suất vườn cây là 1,620 tấn/ha, năm 2011 đạt 1,712 tấn/ha, năm 2012 tăng lên 1,835 tấn/ha. Theo tính toán của ban lãnh đạo nông trường, năm nay năng suất vườn cây của đơn vị sẽ đạt 2,1 tấn/ha. Như vậy, sau 5 năm đã đạt 2,1 tấn/ha (tăng gần 0,6 tấn/ha). Đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành cao su thì chuyện một nông trường hay một công ty đạt năng suất trên 2 tấn/ha không phải là quá lớn lao. Nhưng riêng với Nông trường Xa Trạch thì đây là một kỳ tích!

ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC...

Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động nông trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam... Cá nhân đồng chí Trương Ngọc Luân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2009).

Đảng bộ nông trường hiện có 75 đảng viên đang sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp ủy nông trường đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo nhiều cách làm mới, thiết thực, hiệu quả. Chủ tịch công đoàn kiêm trưởng bộ phận Tuyên giáo đảng bộ nông trường Mai Trung Nghĩa cho biết, nông trường duy trì đều đặn lễ chào cờ vào sáng thứ hai hằng tuần. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy công ty, 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy nông trường đều xây dựng sổ vàng “người tốt, việc tốt” để kịp thời ghi nhận, động viên những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ hằng tháng, Đảng ủy nông trường sẽ xét khen thưởng những điển hình tiêu biểu, xuất sắc.

Bí thư đảng ủy, Giám đốc nông trường Trương Ngọc Luân là một trong 3 cá nhân điển hình của công ty được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Luân cho rằng, để thực hiện việc học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện. Qua trao đổi, trò chuyện với nhiều công nhân nông trường, chúng tôi nhận thấy mọi người đánh giá đồng chí Luân là một cán bộ lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm và giàu tâm huyết. Đồng chí luôn sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình; cởi mở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Trong xử lý công việc luôn thấu tình, đạt lý. Tấm gương của đồng chí đã tác động mạnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị nói riêng và người lao động nói chung.

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN...

Chúng tôi xin được mượn tên một ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao để nói về niềm vui của vợ chồng chị Bùi Thị Thiền, công nhân khai thác mủ tổ 1, đội 1, Nông trường Xa Trạch. Năm 2005, anh chị nên duyên vợ chồng nhưng cả hai bên nội ngoài đều nghèo khó nên anh chị phải ở nhờ nhà một người quen dưới bưng khiến việc đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa mưa. Năm 2009, chị Thiền được nhận vào làm công nhân khai thác mủ. Từ đó đến nay, hằng ngày vợ đi cạo mủ, chồng ra lô phụ vợ nên cuộc sống dần ổn định. Năm nay, Công đoàn nông trường đã đề nghị và được Công đoàn công ty hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để xây nhà “Mái ấm công đoàn”.


Niềm vui của vợ chồng chị Bùi Thị Thiền

Trong căn nhà vừa mới xây còn thơm mùi sơn tại tổ 3, ấp Văn Hiên 1, xã Phước An (Hớn Quản), chị Thiền mừng đến rơi nước mắt. Chị tâm sự, sau gần mười năm phải đi ở nhờ, vợ chồng không ngờ lại có hạnh phúc hôm nay. Xuân này cả gia đình được sum vầy trong ngôi nhà mới. Nhìn ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo của hai cháu gái sinh đôi (hiện đang học lớp 2) con anh chị, chúng tôi cảm nhận niềm vui được về ở trong ngôi nhà mới của gia đình.

LỜI KẾT

5 năm, một khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng những gì tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động Nông trường Xa Trạch đạt được thật đáng phấn khởi, tự hào. Trong đó phải kể đến vai trò của Bí thư đảng ủy, Giám đốc nông trường Trương Ngọc Luân. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng khi đã có nền móng vững chắc và tinh thần đoàn kết, lấy “nhân hòa” làm trọng thì chắc chắn Nông trường Xa Trạch sẽ tiếp tục viết tiếp vào bảng vàng của đơn vị và công ty nhiều thành tích mới.                     

  Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
37108

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?