Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh bị phá sản hoặc tạm ngừng do dịch bệnh, giá heo xuống, trong khi giá thức ăn và các khoản đầu tư tăng cao. Thế nhưng trang trại nuôi heo của gia đình chị Nguyễn Thị Lệ (1973) ở thôn 4, xã Nghĩa Bình (Bù Đăng) lại đạt hiệu quả cao.
Trang trại nuôi heo của gia đình chị Lệ với hệ thống chuồng cách biệt
Năm 1999, gia đình chị Lệ đầu tư nuôi thử 20 heo nái. Thấy hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị mở rộng quy mô lên hơn 100 con heo nái và đầu tư chăn nuôi theo hướng công nghiệp.
Chị Lệ chia sẻ, vào thời điểm giá thức ăn hỗn hợp tăng cao rất khó khăn cho người chăn nuôi, chị tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có như mì, bắp để trộn với các loại cám tổng hợp, nhằm tiết kiệm chi phí.
Với tiêu chí phòng bệnh hơn chữa bệnh, công tác vệ sinh đặt lên hàng đầu, gia đình chị thường xuyên khử trùng chuồng trại để tránh lây nhiễm bệnh. Đặc biệt, chất thải được xử lý triệt để. Phân khô ủ làm phân bón cho cây trồng, nước thải cho vào bể bioga làm khí đốt phục vụ sinh hoạt. Trang trại của gia đình chị Lệ xây dựng 2 bể bioga với dung tích 140m3 để xử lý chất thải nên vừa hạn chế được dịch bệnh, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. Vì vậy trong các đợt dịch tai xanh, đàn heo của gia đình chị không bị nhiễm bệnh.
Hiện chị Lệ có hơn 1.000 con heo các loại, nuôi trong chuồng trại được xây dựng khép kín hiện đại với các dãy chuồng riêng biệt dành cho heo sinh sản, heo con, heo giống và heo thịt. Các công đoạn từ vệ sinh cho heo đến ăn, uống đều tự động hóa. Chị Lệ còn đầu tư xây dựng hệ thống tiêu độc khử trùng, người phụ trách thú y thường xuyên theo dõi đàn heo để xử lý các mầm bệnh.
Chị Lệ cho biết, nuôi heo theo mô hình này vất vả, nhất là lúc heo con mới sinh ra. Giai đoạn này phải có chế độ chăm sóc đặc biệt nếu không heo rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy... Trung bình mỗi tháng gia đình chị xuất chuồng 7-8 tấn heo thịt. Hiện tại giá heo thịt dao động 48-49 ngàn đồng/kg. Phòng bệnh tốt, nuôi đúng cách nên đàn heo của gia đình chị Lệ được thương lái mua đúng giá.
Ngoài chăn nuôi heo, gia đình chị Lệ còn tận dụng gần 15 ha điều, khoanh vùng bằng lưới sắt nuôi heo rừng theo hướng bán tự nhiên. Hiện đàn heo rừng của gia đình chị có hơn 200 con. Theo chị Lệ, nếu duy trì được mức độ sinh sản như hiện nay thì chỉ vài năm nữa đàn heo rừng cho thu nhập mỗi năm vài trăm triệu đồng.
Trung Thông

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026