Từ khi xăng tăng 584 đồng/lít đã gây không ít khó khăn trong cuộc sống của nhiều gia đình, nhất là những người làm công ăn lương và dân nghèo. Mọi gia đình đang phải tiết kiệm tất cả chi tiêu để sống chung với giá, nhất là tết Nguyên đán đang cận kề.
Dù giá xăng tăng nhưng mức tiêu thụ vẫn không thể giảm
Hiện giá xăng A95 đang ở mức 24.710 đồng/lít, tăng 584 đồng/lít. Giá dầu diesel bán lẻ 22.960 đồng/lít, tăng 616 đồng/lít so với tuần đầu tháng 12-2013. Do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên việc tăng giá đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Chị Lê Thị Hưng, công tác tại UBND phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) cho biết: Lương viên chức ở phường tằn tiện chỉ đủ chi phí sinh hoạt nên thiếu trước hụt sau. Nay xăng tăng giá đã ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình. Trong khi lương không tăng mà những mặt hàng khác đua nhau tăng nên chị phải thắt chặt chi tiêu để bảo đảm sinh hoạt hằng ngày. Người ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng không thể nhịn mua xăng.
Anh Thái Thanh Hòa, Phó chủ nhiệm hợp tác xã vận tải Đồng Xoài cho hay: Gia đình có 4 chiếc xe chở khách, trung bình mỗi tháng thực hiện 80 chuyến hợp đồng chở khách từ thị xã Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Việc kinh doanh xe khách ngày càng khó khăn vì sự cạnh tranh của nhiều phương tiện, trong khi các khoản chi phí như thuê tài xế, phí đường, bến bãi... rất lớn. Nay giá xăng dầu tăng thì chi phí cho các chuyến đi tăng hơn 8 triệu đồng mà giá ký hợp đồng với khách hàng không tăng, xe chạy không có lãi. Chị Nguyễn Lê Thị Hường, ở tổ 2, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) nói: “Trung bình mỗi ngày xe tải nhỏ của tôi chở 100kg rau, củ thu mua từ xã Tân Lợi (Đồng Phú) ra bán ở chợ Đồng Xoài. Ngày trước lợi nhuận thu về 4 triệu đồng/tháng, nay giá xăng tăng làm giảm trên 30% lợi nhuận”.
Còn những hộ làm nông trong thời kỳ “bão” giá càng khó khăn gấp bội, vì từ đầu năm đến nay các mặt hàng nông sản trượt giá liên tục, nhưng các nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, vật tư, phân bón,... lại tăng cao, người dân phải gánh thêm một khoản chi phí. Anh Hoàng Văn Phong ở xã Đồng Tâm (Đồng Phú) cho biết: Năm trước giá xăng ổn định, từ 5 ha điều gia đình tôi có một khoản thu khá, nay giá xăng tăng kéo theo giá nhân công, vật tư tăng. Gia đình tôi giảm một khoản thu lớn.
Ông Trần Quốc Triệu, Phó giám đốc chi nhánh xăng dầu Bình Phước thuộc Công ty xăng dầu Sông Bé cho rằng: Thị trường xăng dầu tăng giảm không ổn định vì phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Trong năm, giá xăng cao nhất vào trung tuần tháng 7 với 25.007 đồng/lít và giá thấp nhất vào hạ tuần tháng 4 với giá 23.850 đồng/lít loại xăng A95. Hiện cửa hàng xăng dầu Đồng Xoài bán trung bình mỗi ngày 10.000 lít xăng và dầu. Giá xăng tăng hay giảm không ảnh hưởng nhiều đến mức tiêu thụ vì nhu cầu sử dụng xăng của người dân không thể thay đổi.
Sự leo thang giá xăng và một số mặt hàng thiết yếu khác càng làm cuộc sống của người dân, nhất là bộ phận làm công ăn lương và người nghèo thêm khó khăn. Trong khi đó, ngày tết cổ truyền đã cận kề nên nhiều mặt hàng “tát nước theo mưa”. Do vậy việc tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt được người dân quan tâm hơn bao giờ hết.
Khánh Diễm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026