Thứ 3, 04/11/2025 05:27:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:52, 01/01/2014 GMT+7

Biên giới mùa lá buông

Thứ 4, 01/01/2014 | 10:52:00 3,786 lượt xem

Cách Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư hơn 1km, làng nghề xé lá buông ở xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) đã có từ hàng chục năm và thu hút người dân từ các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và một số tỉnh miền Tây lên lập nghiệp. Những ngày này, không khí lao động ở đây khẩn trương hơn, người người tranh thủ nắng, gió phơi những tấm lá buông khô, vàng ươm...

Lá buông xé ra đem phơi khô

Ông Nguyễn Văn Toàn (50 tuổi) quê ở tỉnh Cà Mau cho biết, làng nghề xé lá buông ở đây có khoảng 18 hộ. Gia đình ông có 3 người làm nghề xé lá buông, mỗi năm thu trên 30 triệu đồng. Có những hộ làm được khoảng 50 triệu đồng/năm. Nghề này vừa nặng nhọc lại mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi người làm phải khéo léo, nhất là ở khâu xé lá, nếu không cẩn thận sẽ bị tách, nát lá.

Lá buông tươi được mua từ Campuchia về. Người dân nhận lá về xé và phơi khô, tiền công tính theo sản phẩm. Lá phải thật khô, nếu không sẽ bị ẩm mốc và bị chủ vựa trừ tiền. Ông Toàn cho biết, nghề xé lá buông cực nhất là vào mùa mưa, phải phơi 4-5 ngày lá mới khô. Lá buông tươi được tước thành từng phiến nhỏ cố định ở đầu lá, sau đó vắt lên giàn phơi cao chừng 2m. Mỗi lần phơi, nếu nắng to khoảng 3 ngày thì lá khô. Lá khô được buộc thành từng cuộn tròn khoảng hai vòng tay ôm. Để có bó lá chắc gọn, người cột lá phải dùng sức máy. Mỗi tấn lá khô được trả 700 ngàn đồng. 

Sau khi phơi khô, lá buông sẽ trở thành nguyên liệu cung cấp cho các làng nón. Ngoài ra, lá buông còn được dùng để đan túi xách, làm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.                          

M.L - T.T

  • Từ khóa
37001

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?