Đến hẹn lại lên, những ngày này các hộ trồng hoa ở khu vực hồ Suối Cam, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) tất bật chăm sóc những luống hoa vừa xuống giống để chuẩn bị phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Gần 10 năm nay, khu vực quanh hồ Suối Cam trở thành nơi trồng hoa khá thuận lợi cho nông dân phường Tân Phú, từ một vài hộ ban đầu nay đã lên đến hơn chục hộ. Hộ trồng ít, hộ trồng nhiều nhưng khu vực này trở thành nơi trồng hoa tết lớn nhất Đồng Xoài và là nơi cung cấp lượng hoa không nhỏ cho chợ Đồng Xoài những ngày tết.

Người trồng hoa phường Tân Phú chăm chút những luống hoa đang vào vụ tết
Anh Hải chia sẻ, trồng hoa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và học hỏi thêm từ những người xung quanh. Các hộ trồng hoa cũng hay tụ họp để bàn bạc, trao đổi về loại giống, thời điểm xuống giống cho phù hợp. Việc trồng hoa mất nhiều công sức, chăm sóc từng li, từng tí thì mới mong cây phát triển đẹp, cho một mùa hoa tết như ý. Tận mắt chứng kiến người trồng hoa xuống giống và chăm sóc cho cây từ khi gieo đến lúc ra hoa mới thấy họ đã đầu tư không chỉ công sức, mồ hôi mà còn cả tâm huyết và lòng yêu nghề.
Cũng như các hộ trồng hoa khác, hiện gia đình anh Nguyễn Văn Dũng đang gấp rút xuống giống những luống lay ơn cuối cùng. Các loại hoa khác trong diện tích 3 sào của gia đình anh đang đâm chồi và phát triển khá tốt. Để tạo uy tín và chất lượng, cũng như tạo thương hiệu cho hoa Tân Phú, anh Dũng và một số hộ xung quanh đã lên tận Đà Lạt để chọn mua giống và lựa chọn tỉ mỉ từng loại. Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở khu vực này, đòi hỏi người trồng hoa Tân Phú phải tích lũy kinh nghiệm và tìm tòi, học hỏi cách trồng phù hợp nhất.
Trồng hoa tết với gia đình anh Dũng đã thành nghề. Cứ đến những tháng gần tết là anh kết thúc vụ rau màu và chuẩn bị đất, giống cho vụ hoa tết. Tuy nhiên không phải năm nào gia đình anh cũng được bội thu, nhưng đã là nghề, là nghiệp nên không bỏ được. Anh Dũng tâm sự, năm trước vườn hoa tết của gia đình năng suất không cao, một số loại hoa nở sớm do thời tiết bất thường. Năm nay gia đình anh rút kinh nghiệm nhưng vẫn đang lo thời tiết và giá cả hoa tết Giáp Ngọ 2014.
Nếu như trước đây, các hộ dân trồng hoa thương phẩm chỉ với quy mô nhỏ, mang tính manh mún, lợi nhuận không cao, thì nay nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm nên các loại hoa đã phong phú hơn về chủng loại, mang lại thu nhập ổn định cho người trồng hoa dịp tết. Mặc dù có những bấp bênh về giá cả, mùa vụ nhưng người trồng hoa vẫn bám trụ mà theo họ là đã mang cái nghiệp trồng hoa, đưa hương xuân đến mọi nhà.
Nhã Trâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026