Với 6 sào đất trồng rau sạch, gia đình ông Nguyễn Đình Nhật ở ấp 8, xã Lộc Thái (Lộc Ninh) đã có thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm.
.jpg)
Mô hình trồng rau sạch của gia đình ông Nguyễn Đình Nhật
Hiện gia đình ông Nhật chủ yếu trồng các loại rau cải, mồng tơi, xà lách, tần ô, ngò... Đây là những loại rau được ưa chuộng trên thị trường. Chỉ với 6 sào rau, hằng ngày gia đình ông Nhật bỏ mối gần 100kg, giá trung bình 8-10 ngàn đồng/kg. Tất cả các loại rau này đều được bán sỉ và lẻ tại chợ Lộc Ninh.
Ông Nhật cho biết, thời gian phát triển của các loại rau rất khác nhau nên người trồng phải biết cách bố trí thửa, luống phù hợp để có đủ chủng loại rau phục vụ nhu cầu thị trường. Đặc biệt chú ý trồng rau xoay vòng và trồng xen với các loại rau trên cùng một luống để tránh sâu bệnh, rau cũng phát triển tốt hơn vì không bị quen đất.
Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, hơn 10 năm trồng rau, gia đình ông chưa bao giờ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu bệnh hay thuốc kích thích. Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công và chỉ bón phân vi sinh cho rau. “Để làm được điều này gia đình tôi chú trọng làm kỹ đất, chọn giống, luôn ưu tiên việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hơn nữa trồng rau sạch bảo quản được lâu, trong khi những loại rau khác nếu trong một ngày không bán được sẽ bị thối cuống, héo lá. Rau của gia đình tôi vẫn có thể để được 2-3 ngày” - ông Nhật cho biết.
Với mô hình trồng rau sạch, mỗi tháng gia đình ông Nhật thu nhập từ 15-20 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
D.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026