Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Phó chủ tịch UBND thị xã Bình Long cho biết: Toàn thị xã hiện còn 60 sổ đỏ của các hộ dân đã được đo chính quy nhưng không có tiền để nộp nghĩa vụ tài chính, chủ yếu đất do cha mẹ tặng lại cho con.
Ông Tuyến cho biết, các trường hợp phải đóng tiền để lấy sổ đỏ có 15 sổ được miễn giảm 100% đất có nguồn gốc trước tháng 10-1993, nộp 50% là 34 trường hợp (sau năm 1993) và 11 sổ phải nộp 100% nghĩa vụ tài chính. Đa số sổ đỏ tồn đọng là của đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn gốc đất của cha mẹ để lại. Trước mắt thị xã cho các hộ ghi nợ khi muốn nhận sổ đỏ, đồng thời có tờ trình xin UBND tỉnh cho miễn giảm. Ông Tuyến đề nghị 60 hộ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã liên hệ để có hướng dẫn cụ thể.
Ông Tăng Văn Ánh, Bí thư Chi bộ khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến cũng cho biết, hiện khu phố có 130 hộ dân tộc Xêtiêng/338 hộ. Năm 1997-1998, các hộ được đo cấp sổ đỏ chỉ phải nộp tiền lệ phí vài chục ngàn đồng nhưng trường hợp đo chính quy từ năm 2005 đến nay phải làm nghĩa vụ tài chính theo khung giá đất từng khu vực. Ông Ánh cho biết thêm, hiện các hộ dân tộc Xêtiêng ở Bình Tây không có khả năng tài chính để nhận sổ đỏ, bởi đa số hộ ở mặt đường là đất do cha mẹ để lại và chủ yếu đất ở. Có hộ chỉ có nền nhà và nếu phải đóng phí theo quy định chuyển đổi mục đích từ nông nghiệp lên đất thổ cư trên đất của chính họ là không hợp lý.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026