Thứ 2, 03/11/2025 07:03:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:04, 31/10/2013 GMT+7

Gian nan thu ngân sách cuối năm

Thứ 5, 31/10/2013 | 11:04:00 209 lượt xem

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái, trong nước lạm phát tăng cao dẫn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 4.600 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh là hết sức khó. Dù đã nỗ lực cố gắng, nhưng 9 tháng, ngành thuế mới thu được 2.175 tỷ đồng. Để cán đích đúng hẹn, áp lực thu ngân sách càng trở nên nặng nề.


Hàng loạt doanh nghiệp phá sản và chưa thể phá sản, nợ thuế hàng trăm tỷ đồng - Ảnh: Hoạt động sản xuất ở Công ty TNHH Giày da Thái Bình

Năm 2013, huyện Chơn Thành được giao chỉ tiêu thu ngân sách 168 tỷ đồng. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, Chơn Thành mới thu được 104 tỷ đồng, đạt 62%. Ông Võ Sá, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách đạt thấp, trong đó có việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế của Chính phủ, như: Gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp... Được biết, tuy đang quản lý 239 doanh nghiệp (DN) lớn nhỏ, nhưng số DN có thể vận động nộp trước tiền sử dụng đất để tăng thu là không có. Trong khi đó việc thu hồi nợ đọng gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến ngày 30-9, nợ có khả năng thu của huyện là 6,3 tỷ đồng, không có khả năng thu là 7,9 tỷ đồng.

Ở huyện Bù Đăng, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tăng thu nhưng đến hết tháng 9, huyện có nguy cơ hụt thu khoảng 15 tỷ đồng. Nguyên nhân là do 2 khoản thu lớn từ thuế giá trị gia tăng và tiền sử dụng đất đạt thấp. Thuế giá trị gia tăng chủ yếu từ hàng nông sản, nhưng năm 2013, nông sản của Bù Đăng thấp cả về năng suất và giá thành đã làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu chung của huyện. Bù Đăng có khoảng 247 DN và hộ kinh doanh cá thể, nhưng chỉ có 84 DN và 21 hộ kinh doanh hoạt động, chủ yếu là kinh doanh xăng dầu. Số còn lại đều đã ngưng hoạt động... Huyện Bù Gia Mập thu ngân sách 9 tháng đạt trên 141 tỷ đồng. Toàn huyện có gần 200 doanh nghiệp, nhưng nợ thuế gần 150 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 101,2 tỷ đồng. Thị xã Phước Long có 400 DN nhưng chỉ 53 DN hoạt động, trên 200 DN “chết lâm sàng”, chủ yếu là DN chế biến nông sản.

Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013, các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung thu dứt điểm số nợ đọng và thanh kiểm tra, xử lý nghiêm những DN cố tình chây ỳ nộp thuế, trốn thuế. Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng - Trịnh Công Sơn cho biết: “Ngoài xử lý mạnh tay những DN chây ỳ, sẽ động viên, khuyến khích DN thực hiện tốt việc thu nộp ngân sách. Sắp tới huyện sẽ tổ chức gặp gỡ các DN để cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, giúp DN ổn định sản xuất, đóng góp vào ngân sách địa phương”. 

Tính đến ngày 30-9, nợ đọng thuế có khả năng thu trong toàn ngành là 548 tỷ 315 triệu đồng, giảm trên 10 tỷ đồng so với tháng 8-2013. Lộc Ninh, Đồng Phú là hai huyện thu ngân sách năm 2012 vượt chỉ tiêu, nhưng năm 2013 đang hụt thu.

Cục trưởng Cục thuế - Nguyễn Minh Mẫn cho biết, thời gian còn lại không nhiều, khả năng năm 2013, Bình Phước hụt thu khoảng 970 tỷ đồng. Ba huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Chơn Thành hụt thu khoảng 62 tỷ đồng, nếu các huyện không tích cực thu trong những tháng còn lại thì khả năng khó hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cả năm. Để thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về thu ngân sách năm 2013 đạt 4.600 tỷ đồng, vấn đề đặt ra là phải xử lý tốt nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất. Đối với những đơn vị đã được giao đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, đề nghị UBND tỉnh kiên quyết thu hồi và tích cực thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để có thêm nguồn thu. Các huyện, thị phải có giải pháp quyết liệt để giải quyết tận gốc vấn đề.                  

M.L

  • Từ khóa
36799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?