Nắm bắt nhu cầu thị trường, nông dân Lê Văn Thanh (45 tuổi) ở ấp 8, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh) đã đầu tư chuồng trại chuyên cung cấp gà con giống thả vườn. Gà giống của gia đình anh ấp nở ra đều bán hết, mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.
.jpg)
Anh Lê Văn Thanh với máy ấp trứng gà tự chế
Từ năm 2012 đến nay, trung bình mỗi tuần anh cho ấp 600 quả trứng; mỗi tháng xuất bán 2.000 con gà giống, với giá 15 ngàn đồng/con. Lợi nhuận khoảng 60%, trừ chi phí còn hơn 15 triệu đồng/tháng. Người dân muốn mua con giống phải đặt hàng trước 1-2 tuần. Cách nuôi gà của anh cũng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu giống sạch bệnh, đảm bảo chất lượng, nên người mua rất tin tưởng. Anh Thanh chia sẻ: “Để làm mô hình này phải có máy phát điện. Đàn gà mẹ được tiêm phòng cẩn thận, nuôi thả thành từng khu để tránh dịch bệnh”.
Theo anh Thanh, nông dân cần theo dõi nhu cầu của thị trường từng thời vụ để sản xuất mới mang lại lợi nhuận cao. Dự kiến trong thời gian tới, gia đình anh sẽ mở rộng quy mô cung ứng giống ngan Pháp, vịt xiêm theo nhu cầu thị trường.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026