Những người vượt khó làm giàu nay tận tình giúp đỡ người đang lam lũ. Họ không chỉ được ca ngợi vì đã vượt qua gian nan tạo dựng nên cơ ngơi khang trang mà còn ở tấm lòng biết lo cho người nghèo cùng vươn lên...
MỘT TAY LẬP NGHIỆP
“Đồng vợ đồng chồng” làm kinh tế đã khó, đối với phụ nữ đơn thân làm giàu càng đáng được khâm phục gấp bội. Đó là tấm gương chị Hà Ngọc Uyển, sinh năm 1960, ở ấp 1, xã Minh Tâm (Hớn Quản).
.jpg)
Gia đình chị Tiến quây quần sau những giờ lao động
Chắt chiu từng ngày, chị đã mua được mảnh đất. Là đất trũng và xa khu trung tâm xã, chị đã không ngại vất vả để cải tạo trồng cao su, tiêu, cây ăn trái và nuôi gà thả vườn...
Chị Uyển cho biết: “Trong trồng trọt, chăn nuôi, phải biết áp dụng đúng khoa học - kỹ thuật mới có thu nhập cao và bền vững. Tôi cũng tận dụng được cơ hội giao lưu, tham quan trang trại để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm”.
Năm 2009, chị Uyển được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ ấp 1. Chị luôn động viên phụ nữ trong ấp giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả như: Vốn tương trợ không lãi suất 25 triệu đồng, giúp 5 chị vay; vốn tín dụng, lãi suất 1%/tháng được 50 triệu đồng, giúp 10 chị vay. Nhờ đó nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới xuất hiện, được các cấp hội đánh giá cao.
Phong trào cùng hội viên lập quỹ từ thiện, quỹ nuôi heo đất cũng được chị Uyển làm gương. Chị Uyển chia sẻ: “Nguồn quỹ đã kịp thời động viên nhiều con em hội viên chăm ngoan, học giỏi; giúp đỡ trẻ mồ côi, khó khăn và giúp hội viên nghèo có nhà tình thương. Những hội viên ốm đau, hiếu, hỷ cũng được thăm hỏi kịp thời. Hiến máu nhân đạo luôn có 5-7 chị luân phiên tham gia”.
THƯƠNG PHỤ NỮ NGHÈO NHƯ NGƯỜI THÂN
Rời quê hương Hải Dương vào Bình Phước năm 1996, gia đình chị Phạm Thị Tiến, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Phố Lố, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) lập nghiệp trên vùng đất mới với 1,4 ha rẫy.
|
Bà Huỳnh Thị Hằng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho rằng: Nhiều chị không chỉ vượt khó vươn lên làm giàu mà còn khẳng định rõ 4 phẩm chất: “Tự trọng, Tự tin, Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Tôn vinh những tấm gương như chị Phạm Thị Tiến, chị Hà Ngọc Uyển để ngày càng nhân rộng hơn nữa những điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm tốt phong trào hội.
|
Trên mảnh đất mới, gia đình chị trồng bắp, mì. Một năm sau, vợ chồng chị cải tạo đất chuyển sang trồng tiêu. Tiêu cho thu, gia đình chị mở rộng diện tích lên gần 5 ha. Đa dạng cây trồng, một nửa diện tích vợ chồng chị trồng cao su.
16 năm qua, vườn cây của gia đình chị phát triển tốt. Trừ đầu tư, mỗi năm chị Tiến thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Đáng mừng hơn khi chị Tiến đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 5 phụ nữ dân tộc thiểu số tại ấp, thu nhập từ 2,5-3,5 triệu đồng/tháng. Đến mùa thu hoạch tiêu thì có 10-12 chị được tạo việc làm. Chị còn cho một số hội viên phụ nữ trong ấp vay vốn làm ăn, khó khăn đột xuất hay đầu tư cho con em đi học.
Gần 12 năm làm Chi hội trưởng phụ nữ ấp Phố Lố, nơi còn nhiều khó khăn, đông chị em là đồng bào dân tộc thiểu số, chị Tiến đã góp phần quan trọng làm nên danh hiệu đơn vị xuất sắc nhiều năm.
Ngọc Tú

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026