Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại buổi làm việc với Công ty cổ phần xi măng An Phú và Công ty cổ phần Xi măng Miền Đông về tiến độ thực hiện 2 nhà máy Xi măng An Phú và Minh Tâm trên địa bàn huyện Hớn Quản, diễn ra sáng ngày 8-10.
Nhà máy xi măng An Phú có công suất thiết kế 5.000 tấn clinker/ngày, do Công ty cổ phần Xi măng An Phú làm chủ đầu tư. Tổng giá trị dự án là 5.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn doanh nghiệp chiếm 30%, còn lại là vốn vay thương mại nước ngoài. Công ty cam kết sẽ khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2013 và đưa vào vận hành năm 2016.
Thế nhưng, đến thời điểm này, công ty mới lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết kế, thiết bị và xây dựng; thăm dò mỏ đá vôi, đất sét; trình phê duyệt trữ lượng mỏ, lập quy hoạch xây dựng nhà máy... Theo đánh giá của Sở Xây dựng, tiến độ thực hiện dự án khá chậm. Vừa qua, công ty còn xin giãn tiến độ thực hiện dự án và tạm ngưng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
|
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chia sẻ với khó khăn của các doanh nghiệp và ảnh hưởng của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dự án có số vốn hàng ngàn tỷ đồng nên cũng phải có thời gian để thực hiện. Trước quyết tâm của 2 công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đồng ý để 2 công ty tiếp tục thực hiện dự án nhưng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, tránh những thiệt hại cho người dân. UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực tỉnh ủy về tiến độ thực hiện dự án của 2 công ty và trả lời bằng văn bản chính thức.
|
Dự án Nhà máy Xi măng Minh Tâm do Công ty cổ phần Xi măng Miền Đông làm chủ đầu tư, với số vốn khoảng 4.000 tỷ đồng. Dự kiến ban đầu, nhà máy được xây dựng vào quý 4/2011 và ra sản phẩm vào quý 4/2013. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng: “Đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện được công việc gì thể hiện quyết tâm thực hiện dự án”. Đại diện Công ty cổ phần Xi măng Miền Đông cho biết, do thị trường xi măng thời gian qua gặp nhiều khó khăn và theo quy hoạch phát triển ngành xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg, ngày 29-8-2011, thì dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, công ty xin được khởi công xây dựng nhà máy vào năm 2016 và đưa vào vận hành năm 2018.
Theo đánh giá của UBND huyện Hớn Quản: Tiến độ thực hiện 2 dự án này rất chậm. Dự án đã khảo sát, đo đạc từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng quy hoạch.
M.L - T.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026