Chủ nhật, 02/11/2025 01:27:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 18:12, 15/09/2013 GMT+7

Trồng hoa trên bờ ruộng để diệt sâu, rầy

Chủ nhật, 15/09/2013 | 18:12:00 4,126 lượt xem

Công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng (gọi tắt là “ruộng lúa, bờ hoa”) nhằm lợi dụng những côn trùng có ích để khống chế các loại sâu bệnh trên đồng ruộng. Đây là mô hình hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường ở vùng nông thôn, do Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang thực hiện thí điểm tại xã Đồng Tiến (Đồng Phú).


Thanh niên xã Đồng Tiến trồng hoa trên bờ ruộng nhằm thu hút thiên địch, giảm sâu bệnh trên lúa

Theo kỹ sư Lê Thúc Long, Phó trưởng Phòng bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật tỉnh thì mô hình “Ruộng lúa, bờ hoa” nhằm lợi dụng côn trùng có ích tiêu diệt sâu bệnh trên lúa, qua đó giảm bớt việc sử dụng thuốc hóa học trên đồng ruộng. Những giống hoa được chọn trồng như: cúc dại, mười giờ, sao nhái, đậu bắp, mè... Đây là những loại hoa có màu sắc sặc sỡ và khả năng thích nghi tốt trong điều kiện sống ngoài đồng ruộng. Đặc biệt, hoa có nhiều mật và phấn sẽ thu hút được các loại thiên địch như ong, bướm... đến cư trú và ăn côn trùng gây hại trên lúa. Vì vậy, ruộng lúa sẽ hạn chế hoặc không cần phải phun thuốc như tập quán canh tác thông thường của nông dân.
Mô hình “Ruộng lúa, bờ hoa” nằm trong chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, do Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam phối hợp với Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức. Từ tháng 8-2013, chương trình được mở rộng tại 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ, nâng tổng số các địa phương triển khai chương trình lên 22 tỉnh, thành phía Nam.

Mô hình đầu tiên được thí điểm trên 3 ha lúa tại ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến. Nông dân được Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức tập huấn 3 lần (đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ lúa) về kỹ thuật canh tác lúa theo phương pháp “3 giảm, 3 tăng”; lợi ích của việc trồng hoa trên bờ ruộng, phương pháp bảo toàn thiên địch và tác hại của việc sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi.

Kỹ sư Lê Thúc Long cho biết: Từ đầu vụ, nông dân đã được hướng dẫn cách chọn giống ươm và nhân các loại giống hoa. Trước khi sạ lúa, nông dân phải ươm các loại hoa. Khi lúa được 1 tuần thì đem hoa ra trồng trên bờ ruộng. Nên trồng xen nhiều loại hoa khác nhau để tạo ra các tầng sinh thái, dẫn dụ nhiều thiên địch đến tấn công sâu hại trên ruộng lúa. Khi mô hình kết hợp với gieo sạ đồng loạt, nông dân sẽ tiết kiệm chi phí ít nhất 1 lần phun thuốc trừ sâu và 1 lần phun thuốc phòng bệnh trong mỗi vụ lúa. Qua đó làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cân bằng sinh thái trên đồng ruộng một cách tự nhiên.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình sản xuất lúa bằng công nghệ sinh thái còn mang lại lợi ích về mặt xã hội, giúp nông dân thay đổi và nâng cao trình độ nhận thức, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào canh tác. Không sử dụng phân, thuốc hóa học bừa bãi, vừa bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.    

T. Thủy

  • Từ khóa
36690

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?