Thứ 7, 01/11/2025 08:50:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:23, 06/08/2013 GMT+7

Người dân Tân Thành khổ vì dự án “treo”

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:23:00 216 lượt xem

Năm 2009, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước được UBND tỉnh giao cho quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá xây dựng trên địa bàn ấp 4, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài). Nhưng đến năm 2011 mới có phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Sau nhiều năm cắm mốc đo đạc theo quy hoạch, 40 ha đất sản xuất của 35 hộ dân ở các ấp 6, 7, xã Tân Thành và ấp 4, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) vẫn phải chờ đợi. Thuộc diện thu hồi nhưng các hộ này vẫn chưa được đền bù mà tiếp tục ngóng chờ động thái từ phía nhà đầu tư.

THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ

Gia đình ông Dương Văn Vì ở ấp 7, xã Tân Thành có 8 ha đất sản xuất thì toàn bộ nằm trong dự án mỏ khai thác đá xây dựng xã Tiến Hưng. Được phê duyệt từ 2009, nhưng đến đầu năm 2011, nhà đầu tư mới thực hiện khoan thăm dò và đưa ra văn bản thu hồi đất các hộ dân trong dự án. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu nhà đầu tư thực hiện ngay thỏa thuận đền bù đất sản xuất để người dân có phương án phát triển kinh tế theo hướng khác. Tuy nhiên, sau nhiều năm nằm trong quy hoạch, 8 ha đất của gia đình ông Vì vẫn phải chờ nhà đầu tư quyết định. Ông Vì cho biết: “Đất sản xuất của gia đình, chủ đầu tư nói lấy cách đây 3 năm nên tôi không dám đầu tư, chỉ bón phân cho cây khoảng 2/10 nhu cầu, vì vậy 3 ha điều cho trái ít và chất lượng kém hẳn. 5 ha cao su cũng cho độ thấp và mủ ít. Thời điểm giá mủ tăng cao, chúng tôi lại có quyết định thu hồi đất, dẫn đến đầu tư cầm chừng, thiệt thòi rất lớn về kinh tế. Cả 4 cặp vợ chồng, con cái đều trông chờ vào 8 ha, chúng tôi già nhưng còn lớp trẻ nữa, không biết nhìn vào đâu để ổn định cuộc sống?”.


Người dân bất an vì đất đã khoan thăm dò, thông báo thu hồi nhưng chưa được đền bù

Đây cũng là tình trạng chung của 35 hộ dân thuộc ấp 4, xã Tiến Hưng và ấp 6, 7, xã Tân Thành. Theo phản ánh của người dân, do không có đất để cấp tái sản xuất nên khi thực hiện dự án, chủ đầu tư sẽ thực hiện đền bù thêm. Tuy nhiên, đến nay việc đền bù vẫn nằm trên giấy. Người dân không có đất mới để sản xuất, còn diện tích hiện tại không dám đầu tư, vì không biết lúc nào chủ đầu tư sẽ lấy. Ngoài thiệt hại về kinh tế, dự án “treo” cũng gây xáo trộn không nhỏ về tâm lý, khiến người dân không thể mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Ông Dương Văn Mão ở ấp 7, xã Tân Thành phàn nàn: “Dự án kéo dài mấy năm nay, họ cứ báo nay lấy, mai lấy làm chúng tôi như ngồi trên lửa. Những năm trước, điều thu 2,5-3 tấn/ha, năm ngoái chỉ còn hơn 1 tấn/ha. Không chăm bón, không bỏ phân nên cây ngày càng xơ xác. Người dân không phản đối dự án, chỉ tha thiết mong chủ đầu tư có lấy thì trả lời dứt khoát và bồi thường ngay. Nếu không lấy cũng báo cho chúng tôi biết để tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống”.

NỖI LO ĐÈ NẶNG

Mặc dù người dân trong vùng dự án đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay, họ vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà đầu tư cũng như chính quyền địa phương. Ông Bùi Viết Thái, Ấp trưởng ấp 7, xã Tân Thành cho biết: “Chủ đầu tư đã nhiều lần họp dân song rồi lại để đó. Chứng kiến nỗi khổ của người dân, nhiều lần tôi trực tiếp kiến nghị chính quyền xã, mong sớm có câu trả lời. Nhưng lãnh đạo xã dù rất quan tâm cũng không thể biết chính xác bao giờ người dân được đền bù, vì phụ thuộc vào chủ đầu tư”.

Chủ đầu tư đã thông báo không có đất tái định canh nhưng lại không tiến hành ngay việc đền bù khiến người dân càng thêm bồn chồn. Bởi giá đất tăng theo thị trường, còn giá đền bù vẫn nằm trên giấy nhiều năm và không thay đổi. Như thế, dự án càng “treo” lâu càng bất lợi cho các hộ dân. Thời gian qua, có nhiều hộ đầu tư cầm chừng nhưng cũng không ít hộ đã bỏ hoang, để cỏ mọc vì suy nghĩ, chủ đầu tư đã thông báo thì sẽ lấy đất ngay. Ba cha con ông Bùi Nguyên Trinh ở ấp 7 sống dựa vào 3 ha đất đã có quyết định thu hồi. Nỗi lo không mua được đất canh tác mới tăng dần khi chủ đầu tư chẳng thấy hồi âm. Kể từ ngày 23-8-2011, Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Phước thông báo cho 30 hộ dân thuộc ấp 6 và 7, xã Tân Thành về việc cắm mốc đo đạc, lập bản đồ giải thửa, đến nay sự việc hoàn toàn rơi vào im lặng. Chỉ có tâm trạng người dân vùng dự án là vẫn sôi sục như ngồi trên đống lửa.

Ông Thái cho biết thêm: “Từ một ấp mạnh, sau hơn 4 năm bị quy hoạch, kinh tế của nhiều hộ dân bị giảm sút thấy rõ, ảnh hưởng không nhỏ tới bộ mặt chung của ấp. Đặc biệt, từ đất đai cũng làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt trong các gia đình”.

Thực tế cho thấy, không riêng Tân Thành, khi người dân phụ thuộc vào dự án quy hoạch “treo” thì ở nơi đó, họ đều bị ảnh hưởng, sống trong sự lo lắng, bất an từ việc sửa sang nhà cửa tới việc làm ăn, sinh sống. Dự án khai thác đá xây dựng ở ấp 4, xã Tiến Hưng đã có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện xong việc đền bù đang khiến người dân chán nản, không yên. Rất mong các cấp, ngành và chủ đầu tư nhanh chóng xem xét, thực hiện dự án. Nếu chủ đầu tư không đủ năng lực để thực hiện, UBND tỉnh thẩm định, nhanh chóng thu hồi, trả lại đất sản xuất cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bảo An

  • Từ khóa
36621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?