Thứ 7, 01/11/2025 08:15:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:53, 19/07/2013 GMT+7

Hiệu quả của dự án kinh tế - quốc phòng ở Trung đoàn 719

Thứ 6, 19/07/2013 | 08:53:00 396 lượt xem

Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) là đơn vị thực hiện dự án kinh tế - quốc phòng, đứng chân trên địa bàn 4 xã Đắk Nhau, Bom Bo, Bình Minh và Đường 10 của huyện Bù Đăng. Đây cũng là những xã vùng nông thôn, vùng sâu còn nhiều khó khăn, tình hình dân cư và an ninh trật tự khá phức tạp của huyện. Ngay từ khi thực hiện dự án (năm 1999), phần lớn diện tích của đơn vị đã bị xâm canh trái phép. Hiện đơn vị vẫn còn khoảng hơn 129 ha đất bị tái lấn chiếm cần phải đề nghị binh đoàn trợ giúp để xử lý thu hồi đưa vào sản xuất.


Cán bộ Trung đoàn 719 kiểm tra vườn cà phê của đơn vị - Ảnh: L.P

Sau 14 năm vượt qua khó khăn, thử thách, đến nay Trung đoàn 719 (được sáp nhập thêm Trung đoàn 735) đã vững vàng bám trụ trên vùng quê mới, trở thành điểm tựa tin cậy cho công nhân và người dân nơi đây. Trung đoàn phụ trách 8 khu dân cư gắn với các đội sản xuất; quản lý 12,5km đường giao thông, 25,5km đường điện và 6 hồ đập phục vụ chăm sóc vườn cây. Không chỉ có cơ ngơi trung đoàn bộ khang trang mà trung tâm các đội sản xuất, đặc biệt là nhà trẻ, trường học, trạm y tế của đơn vị và nhà ở cho công nhân... đều được xây dựng kiên cố, bảo đảm tốt đời sống người lao động. Trung đoàn cùng với chính quyền các xã tham gia tích cực và có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự xã hội, nên an ninh chính trị trên địa bàn đơn vị đóng quân cơ bản được ổn định và giữ vững. Hàng năm, trung đoàn triển khai thực hiện tốt công tác dân vận như: khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho dân, hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; tuyển dụng công nhân hợp đồng lao động dài hạn là người dân tộc thiểu số vào làm việc. Vừa qua, trung đoàn còn hỗ trợ đất và 100 triệu đồng cho thôn 5, xã Đường 10 xây dựng nhà văn hóa cộng đồng.

Trung đoàn trưởng Nguyễn Đình Tụ cho biết, trước đây ở khu vực đội 7 và 8 (thuộc xã Bình Minh) tình hình dân cư khá phức tạp. Nhờ làm tốt công tác dân vận và phối hợp với chính quyền địa phương, đến nay hai đội sản xuất này tình hình đã ổn định, các hộ nhận khoán và công nhân yên tâm sản xuất. Hai đội hiện có 69 hộ nhận khoán và 51 hộ công nhân, mức sống của họ ngày càng được nâng lên nên bà con yên tâm gắn bó với đơn vị. Ngoài việc quy hoạch, sắp xếp bố trí ổn định dân cư, trung đoàn còn giúp các hộ dân nhận khoán về giống, vốn, làm dịch vụ hai đầu; đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu về mục tiêu của dự án, các phương án khoán, chế độ chính sách của binh đoàn... Từ đó người dân hiểu và chấp hành tốt chủ trương, cùng đơn vị tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trung đoàn đã có trên 65% hộ dân có nhà xây cấp 4 trở lên, phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt trên 85%. Thu nhập bình quân toàn đơn vị đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương đạt trên 3,1 triệu đồng/người/tháng.

Đóng quân nơi khó khăn nhất, lại không tham gia trồng cao su mà chỉ chuyên canh cà phê và cây điều, tiêu nên sản phẩm thu về chưa nhiều, thu nhập và lương sản phẩm của công nhân còn thấp. Tuy vậy, nhờ biết chăm lo đời sống người lao động, cùng với việc động viên và tập hợp được sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, Trung đoàn 719 đang từng bước ổn định để vươn lên phấn đấu không còn hộ nghèo và cận nghèo. Hiện đơn vị có 8 đội sản xuất, 1 bệnh xá quân dân y, 121 hộ công nhân và 196 hộ nhận khoán, trong đó có 54 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số làm công nhân và nhận khoán. Chăm lo đời sống cho những người lao động này trở thành các hộ khá, giàu trên vùng đất đặc biệt khó khăn là mục tiêu và cũng là đích đến của dự án kinh tế - quốc phòng mà Trung đoàn 719 đang thực hiện.

Đức Hồng

  • Từ khóa
36582

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?