Thứ 7, 01/11/2025 10:13:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:46, 07/01/2013 GMT+7

Chuyên gia tổ chức PUM hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng măng tây xanh và nuôi gà

Thứ 2, 07/01/2013 | 14:46:24 202 lượt xem

Sáng nay 7-1, Hội nông dân tỉnh đã tiếp và làm việc với hai chuyên gia của tổ chức PUM (tổ chức hỗ trợ quốc tế của Hà Lan) đến để hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chăn nuôi gà và trồng măng tây xanh giúp hội viên nông dân phát triển mô hình kinh tế bền vững.

Thời gian qua, nhiều hộ nông dân trong tỉnh trồng rau măng tây xanh, nuôi gà nhưng bị bệnh chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Tuy đã có các cơ quan chuyên môn đến nghiên cứu điều trị nhưng không có kết quả.  

Đại diện công ty TNHH An Gia Bình Phước báo cáo với hai chuyên gia của tổ chức PUM về thực trạng trong chăn nuôi gà của nông dân trên địa bàn tỉnh

Về thực trạng chăn nuôi gà, đại diện công ty TNHH An Gia Bình Phước cho biết: Hộ nông dân nuôi gà chiếm 85-90%, chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ. Do người nông dân tiếp thu kỹ năng chăn nuôi, phòng dịch bệnh kém, đồng thời chưa có sự liên kết giữa các hộ nuôi với nhau, giữa hộ nuôi với đơn vị bao tiêu sản phẩm và nhận định thông tin thị trường kém dẫn đến hiệu quả chăn nuôi thấp. Bên cạnh đó, hộ chăn nuôi không được sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, sử dụng thuốc và vắc xin không đúng quy trình…

Đối với cây măng tây xanh, công ty Việt Hoa Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) đã đầu tư, nghiên cứu và hướng dẫn nông dân đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2009 ở Lộc Ninh với quy mô 1 ha và ở Bình Long 1 ha. Biểu hiện măng tây xanh khi bị bệnh: vàng lá, đốm trên thân cây, bị thối đọt măng… dẫn đến chết hàng loạt, gây thiệt hại cho người trồng.

Chuyên gia Frans Heldens tư vấn về cây măng tây xanh: Năm đầu tiên lấy hạt giống trồng, để một năm tách rễ đi cấy chỗ khác, qua 3 năm thì sẽ thu hoạch được 2 kỳ. Đất cát sẽ giúp cho cây hấp thụ nước, tránh bị thối rễ. Tuyệt đối không để nước ngập mặt luống lâu ngày, bộ rễ sẽ nhanh bị thối, trong vườn phải có hệ thống thoát nước. Giống phải đảm bảo tiêu chuẩn loại ưu, phù hợp với khí hậu từng vùng miền khác nhau. Chất lượng đất cũng không kém quan trọng, phải không bị nhiễm nấm, bệnh gây hại…

Ngay trong buổi sáng nay, sau khi tìm hiểu chung về tình hình chăn nuôi gà trong tỉnh, chuyên gia Piet de poer đã cùng đại diện công ty TNHH An Gia Bình Phước đến khảo sát tại một số hộ chăn nuôi gà thả vườn để nắm bắt tình hình cụ thể.

Những ngày làm việc tiếp, hai chuyên gia sẽ đi thực tế các mô hình chăn nuôi gà, trồng măng tây xanh trên địa bàn tỉnh để có nhìn nhận, đánh giá sát thực và hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho người nông dân.

Hải Châu

  • Từ khóa
36379

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?