Thứ 6, 31/10/2025 07:01:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:04, 28/11/2012 GMT+7

Xã Thiện Hưng phát triển nghề mộc gia dụng

Thứ 4, 28/11/2012 | 14:04:00 394 lượt xem

Mấy năm gần đây, số lượng cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng ở xã Thiện Hưng (Bù Đốp) ngày càng tăng. Nhiều hộ dân không chỉ làm giàu bằng sản xuất đồ mộc gia dụng mà còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động trên địa bàn, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo.

Cơ sở sản xuất mộc gia dụng Đoàn Văn Năm ở thôn 2 được nhiều người biết đến không chỉ bởi sản phẩm đẹp, chất lượng tốt mà còn tạo việc làm cho một lượng lớn lao động trong xã.

Cơ sở sản xuất mộc gia dụng Nguyễn Đình Anh tạo việc làm cho lao động địa phương

Gây dựng được 16 năm, đây là cơ sở sản xuất mộc gia dụng có tuổi đời lâu nhất trên địa bàn. Trung bình cơ sở này tạo việc làm cho 15-20 lao động, lúc nhiều nhất đến 30 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết, người lao động trong độ tuổi từ 23-45, có sự gắn bó lâu dài, làm việc ổn định. Cái hay của cơ sở này là nhận cả lao động phổ thông để vừa phụ việc vừa hướng dẫn học nghề. Chủ cơ sở còn bố trí chỗ ở cho người lao động gần xưởng để thuận tiện làm việc.

Anh Đặng Văn Quyến, thợ mộc chính của cơ sở cho biết: Các chế độ đãi ngộ với người lao động của chủ cơ sở rất tốt nên anh em quý mến, gắn bó lâu năm. Đây cũng chính là lý do tôi đã làm việc ở cơ sở này 10 năm nay và không có ý định đi nơi khác.

Mới thành lập cơ sở sản xuất mộc gia dụng nhưng anh Nguyễn Đình Anh ở thôn 4 cũng đã tạo được uy tín với khách hàng. Xuất ngũ trở về địa phương từ năm 1993, anh Đình Anh đi theo thợ làm nhà, cưa gỗ cho các chủ xưởng mộc. Do đồng lương không ổn định và sẵn có tay nghề nên đến năm 2005, anh Đình Anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, tự mình đứng ra thành lập cơ sở sản xuất.

Thay vì trước đây gia đình anh chỉ sống bằng mấy sào lúa nước thì nay cơ sở sản xuất mộc gia dụng ngày càng phát triển, trở thành nguồn thu nhập chính. Hằng năm, trừ chi phí nhân công, nguyên liệu… cơ sở sản xuất của anh thu lãi từ 50-70 triệu đồng. Anh còn tạo việc làm cho từ 3-5 lao động với mức lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Công Dục, Phó chủ tịch UBND xã Thiện Hưng cho hay: Nghề mộc gia dụng trên địa bàn xã thực sự “nở rộ” từ 3 năm nay. Cả xã hiện có khoảng 12 cơ sở sản xuất mộc gia dụng, trung bình mỗi cơ sở tạo việc làm ổn định cho khoảng 7-8 lao động. Ngoài ra, còn không ít hộ dân làm nghề mộc tự phát với quy mô nhỏ lẻ để nâng cao thu nhập.

Hiện kinh tế đang gặp khó khăn chung, vì thế các cơ sở sản xuất mộc gia dụng như những cơ sở nói trên tạo được việc làm cho người dân đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho lao động địa phương.

Hải Châu

  • Từ khóa
36356

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?