Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Bù Đăng, qua kết quả bình xét từ thôn ấp, rà soát của chính quyền xã, thị trấn, trên địa bàn huyện Bù Đăng có 149 hộ dân có đất xâm canh, lấn chiếm tại vùng dự án an sinh xã hội thiếu đất sản xuất.
Theo quyết định của UBND huyện Bù Đăng (Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 15-5-2012), 19 hộ có cây trồng lâu năm trước ngày 1-1-2004 được cấp đất sản xuất với diện tích 44,51 ha; 46 hộ người dân tộc thiểu số tại chỗ (bị thu hồi đất sản xuất) được cấp với tổng số 46 ha; 65 hộ dân trong diện thu hồi nhưng thiếu đất sản xuất được cấp với tổng 90,51 ha; còn lại 84 hộ chưa được cấp đất sản xuất do không còn đất quy hoạch.
Đến nay, huyện Bù Đăng đã bàn giao 65 lô đất cho 65 hộ được hưởng trong vùng dự án. Kết quả có 55 hộ đã nhận đất và trồng cây, còn lại 10 hộ dân của xã Thọ Sơn không đồng ý nhận đất với lý do đất dốc, có khe suối, khó sản xuất.
Tại cuộc họp chiều 2-10 với Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi, lãnh đạo huyện Bù Đăng kiến nghị UBND tỉnh thuận chủ trương quy hoạch bổ sung thêm diện tích đất để cấp cho số dân thiếu đất sản xuất trong vùng bị ảnh hưởng.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi cho biết, quan điểm của tỉnh là phải giải quyết cho những hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án đang thiếu đất sản xuất. Đối với trường hợp ở huyện Bù Đăng, cần trích quỹ đất an sinh xã hội của huyện để cấp cho dân nhằm sớm ổn định đời sống dân cư.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026