Ngày 5-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi chủ trì cuộc họp xem xét một số kiến nghị của các công ty đang thực hiện dự án khu dân cư 17 ha tại thị trấn Tân Phú. Các công ty đề nghị UBND tỉnh xem xét giữ mức ưu đãi giảm 30% tiền sử dụng đất cho dự án.
Ngày 11-5-2010, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 17 ha tại thị trấn Tân Phú cho công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước. Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên được giảm 30% tiền sử dụng đất.
Tuy nhiên, theo kết luận của kiểm toán nhà nước ngày 11-10-2011 thì dự án chỉ đáp ứng một điều kiện là dự án đầu tư tại địa bàn khó khăn, không phải là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nên chỉ được giảm 20% tiền sử dụng đất.
Trong khi hiện nay, các phương án đầu tư, cơ cấu giá thành, phương án kinh doanh đều được đơn vị đầu tư thực hiện trên mức ưu đãi giảm 30%. Do đó, tại cuộc họp lãnh đạo đơn vị đầu tư trình UBND tỉnh xem xét tăng mức ưu đãi.
Tại buổi làm việc, công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước và công ty cổ phần Quang Minh Tiến (là các đơn vị đầu tư) còn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh và nguồn nước sinh hoạt đến chân dự án bởi địa bàn này nguồn nước khó khăn, bị nhiễm phèn nên ảnh hưởng tới sinh hoạt.
Đối với những vấn đề khó khăn của dự án khu dân cư 17 ha thị trấn Tân Phú, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi đề nghị doanh nghiệp và ngành liên quan làm văn bản giải trình gửi lên kiểm toán nhà nước xin giữ nguyên mức giảm 30% tiền sử dụng đất. Các vấn đề nguồn nước, tuyến thoát nước ngoài ranh và giải phóng mặt bằng dự án nên xây dựng kế hoạch rõ ràng, thực hiện hợp lý cho các bên.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026