Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi vừa có công văn yêu cầu các huyện, thị xã, sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên động vật; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
Theo đó, đội kiểm tra liên ngành các huyện, thị xã tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, chế biến, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm trong dịp tết
Các huyện biên giới như Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo việc tăng cường công tác kiểm tra tại các trạm kiểm dịch động vật Tân Lập và Chơn Thành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định vào tỉnh.
Đặc biệt, nếu phát hiện động vật, sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới thì xử lý triệt để theo quy định.
Từ đầu năm 2011 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 21 tỉnh, thành phố và 16 tỉnh, thành phố có bệnh heo tai xanh, lở mồm long móng xảy ra.
H.N (Theo công văn số 4015/UBND-KTN, ngày 29-12-2011)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026