Theo ông Trương Quang Dũng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bình Phước, sau khi có các quyết định mới liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam thì lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn giảm.
Tổng huy động vốn của 14 NHTM, 4 Quỹ tín dụng nhân dân cao hơn tổng dư nợ trên toàn địa bàn, tăng 10,7% so với năm đầu năm 2011. Cho vay đạt trên 12.670 triệu đồng (tăng hơn 10,7% so với đầu năm), trong đó nhóm NHTM Nhà nước đạt trên 7.557 triệu đồng, chiếm 59,64%, giảm hơn 5,08%, nhóm NHTM cổ phần đạt hơn 5.113 triệu đồng, chiếm 40,36% tổng dư nợ toàn địa bàn và tăng 242%.

Ông Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Tại buổi giao ban với các ngân hàng vào chiều 21-11, ông Dũng đã yêu cầu các NHTM cần tăng cường các giải pháp bảo đảm tín dụng, nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế tối đa rủi ro về kỳ hạn, cân đối nguồn vốn VND và ngoại tệ. Ông cũng cảnh báo một số NHTM có tỷ lệ nợ xấu, cho vay trên chuẩn cần phải xem xét lại việc cho vay này. Với lãi suất huy động như hiện nay, các NHTM phải có chính sách, giải pháp để hạ lãi suất cho vay đối tượng phát triển kinh tế nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Phát biểu tại buổi họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đề nghị các NHTM tiếp tục cung ứng vốn cho lĩnh vực sản xuất; tăng cường các giải pháp để bảo đảm tín dụng của các NHTM; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là hộ kinh doanh cá thể dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng.
Thanh Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026