Hiện lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn đang ở mức cao, khoảng trên dưới 22%/năm đã tạo ra áp lực lớn đối với không chỉ các cá nhân mà cả những doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn. Tại Ngân hàng Sài gòn Thương Tín chi nhánh Bình Phước lãi suất cho vay là 1,95%/tháng. Chi nhánh Ngân hàng Công thương tại Bình Phước tuy có giảm ở từng lĩnh vực nhưng vẫn còn ở mức cao nên khách hành khó tiếp cận với vốn vay.
 Người vay vốn đang rất mong chờ có sự điều chỉnh lãi suất cho vay
 

 
 
Anh Trần Văn Dương ở phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) than thở: "Tưởng lãi suất cho vay đã giảm nên tôi dự kiến vay 300 triệu đồng để xây nhà ở. Nếu vay thì không biết lấy gì để trả lãi, nhưng không vay thì không đủ tiền dựng nhà”. Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng liên tục tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm huy động vốn. Tuy nhiên, lãi suất huy động tăng tất yếu dẫn đến lãi suất cho vay tăng, gây áp lực lớn hơn đối với các cá nhân, doanh nghiệp đang vay vốn ngân hàng. Một chủ doanh nghiệp chế biến hàng nông sản cho biết: “Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp tôi luôn “dòm ngó” đến các ngân hàng thương mại nhưng không dám vay. Bởi vay vốn ngân hàng lãi suất quá cao không có lợi nhuận, khả năng thua lỗ vì lãi suất là điều không thể tránh khỏi”. Doanh nghiệp này cho biết thêm: “Trong số bạn bè, khách hàng của tôi, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động cầm chừng chờ Nhà nước điều chỉnh lãi suất mới dám vay vốn mở rộng sản xuất dù phương án làm ăn, kế hoạch kinh doanh đã có sẵn”. Theo tính toán của nhiều chủ doanh nghiệp, nếu vay vốn làm ăn thuận lợi thì lợi nhuận phải đạt hơn 35% thì mới hòa vốn so với đồng tiền vay trong thời điểm hiện nay. Do vậy, để đạt hơn 35% lợi nhuận trong số tiền được vay trong thời kỳ vật giá leo thang, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao như hiện nay thì hầu hết doanh nghiệp đều bó tay. Trao đổi với nhiều người đi vay vốn tại nhiều chi nhánh ngân hàng ở thị xã Đồng Xoài thì ai cũng có chung suy nghĩ: “Bức thiết quá phải đi vay, còn vay để mua sắm đồ dùng, phương tiện sinh hoạt trong lúc này là không hợp lý”. Trong khi đó, nhằm thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ theo tinh thần của Nghị quyết 11, thì khách hàng vay vốn phải là những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp chế biến nông sản, hàng xuất khẩu, vay để mua máy móc thiết thị phục vụ sản xuất nông nghiệp mới là đối tượng được ưu tiên hiện nay. Theo thông tin từ trang mạng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thì: “So với cuối tháng 6-2011, hiện lãi suất huy động tiền gửi giảm khoảng 0,5% - 0,8%/năm; lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh giảm 0,1% - 0,3%/năm. Hiện lãi suất cho vay bình quân khoảng 18,64%/năm (lãi vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 16% - 21%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 18% - 22%/năm và lĩnh vực phi sản xuất khoảng 20% - 25%/năm). Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thị xã Đồng Xoài thì mức giảm lãi suất cho vay là không đáng kể. Do vậy, mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, hộ nông dân, người vay vốn ngân hàng hiện nay là lãi suất. 
 
 
Cần phải nói thêm rằng, việc lãi suất cao còn là rào cản đối với tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát tăng cao như hiện nay thì Chính phủ yêu cầu phải kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng dưới mức cho phép 20%. Bên cạnh đó, cùng với các giải pháp đối phó được Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai, người dân đang được kỳ vọng sự giải nhiệt về lãi suất trong thời gian sớm nhất. 
Tấn Phong
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026