Thứ 6, 10/05/2024 01:16:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 00:00, 20/07/2011 GMT+7

Hồ tiêu tăng giá - mừng và lo

Thứ 4, 20/07/2011 | 00:00:00 177 lượt xem

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) vừa cho biết, ước tính đến hết tháng 7-2011, khối lượng hồ tiêu xuất khẩu của cả nước sẽ đạt khoảng 78.000 tấn, thu về hơn 420 triệu USD, bằng tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của cả năm 2010.

Giá tiêu tăng cao giúp cải thiện đời sống của nông dân, song dễ dẫn tới tình trạng phá rừng làm rẫy, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sinh thái - Ảnh: S.H

Cũng theo VPA, năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu trên 110.000 tấn hồ tiêu, thu được 421 triệu USD. VPA dự báo giá tiêu từ nay đến đầu năm 2012 vẫn sẽ ở mức cao, vì trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến tháng 1 năm 2012 nguồn cung tiêu từ các nước như Việt Nam, Brazil, Indonesia không nhiều và không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Do đó, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sẽ vượt qua 600 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 180 triệu đô la Mỹ so với năm ngoái. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia sản xuất đứng thứ hai thế giới về sản lượng, sau Ấn Độ nhưng lại là nước đứng đầu thế giới về lượng xuất khẩu, với tổng sản lượng xuất khẩu chiếm 40% thị trường hồ tiêu trên thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù tiêu trúng mùa, giá cao giúp nhiều nông dân đổi đời song cũng đặt ra những thách thức. Cụ thể là do tiêu được giá nên người dân ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên có xu hướng chặt bỏ một số cây trồng kém hiệu quả kinh tế, thậm chí phá rừng để lấy đất trồng tiêu với hy vọng sẽ làm giàu từ cây tiêu. Vì thế, quy hoạch diện tích trồng tiêu sẽ bị phá vỡ và nghiêm trọng hơn là tình trạng phá rừng làm rẫy sẽ có thể lan rộng, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sinh thái.

VN

  • Từ khóa
35975

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu