Thứ 6, 10/05/2024 02:49:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:49, 27/04/2011 GMT+7

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thứ 4, 27/04/2011 | 09:49:00 172 lượt xem

PHẤN ĐẤU ĐẠT THẮNG LỢI TOÀN DIỆN TRONG NĂM 2011

Mặc dù có những khó khăn, trở ngại về thời tiết nhưng năm 2010 kết thúc là năm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gặt hái được những thành công rực rỡ về tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và lương, thưởng cán bộ, công nhân viên. Đến cuối năm 2010, tổng diện tích cao su do tập đoàn quản lý là 304.985 ha, có 52.447 ha trồng ở Lào và Campuchia, chế biến được 312.322 tấn cao su các loại, tiêu thụ và xuất khẩu trực tiếp 295.310 tấn cao su, tổng doanh thu hơn 18.503 tỷ đồng. Nếu tính cả doanh thu của các đơn vị công nghiệp, dịch vụ, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 24.472 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 8.000 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.350 tỷ đồng.

Tổng số cán bộ, công nhân viên toàn tập đoàn hiện có 115.391 người. Trong đó, chỉ tính 40 đơn vị thành viên, các công ty cổ phần, các đơn vị hành chính sự nghiệp, công nghiệp, dịch vụ với tổng số lao động là 90.848 người. Mức lương năm 2010 đạt bình quân 6.901.319 đồng/người/tháng, tăng 153,4% so với năm 2009. Nếu tính cả phần thưởng hoàn thành kế hoạch và các thu nhập khác, về lương toàn tập đoàn đạt bình quân 7.962.088 đồng/người/tháng. Về tổng lợi nhuận tăng lên 108% và nộp ngân sách Nhà nước tăng 72,5% so với năm 2009. Đặc biệt về giá bán cao su năm 2010 đạt bình quân 62.600.848 đồng/tấn, tăng 30 triệu đồng/tấn so với năm 2009. Đây là mức giá bán cao su đạt kỷ lục trong ngành cao su Việt Nam. Thời điểm cận tết mà thị trường cao su vẫn rất sôi động, cao su loại SVR 3L hiện nay xấp xỉ trên dưới 100 triệu đồng/tấn. Đây là tín hiệu tốt lành, báo hiệu những điều tốt đẹp đến với ngành cao su Việt Nam trong năm 2011.

Sau Tết Tân Mão 2011, chúng tôi có dịp đến thăm một vài đơn vị tại khu vực Đông Nam bộ, ghi nhận không khí lao động sản xuất trước tết mới thấy hết được không khí sôi động, vui vẻ hẳn lên ở các vùng cao su. Đến với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; đây là một đơn vị giàu thành tích trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động. Gần đây nhất, trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành cao su Việt Nam, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã trao tặng cho công ty Huân chương Độc lập hạng Nhất... Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, công nhân viên cao su Bình Long đã nỗ lực phấn đấu không ngừng. Năm 2010, đã khai thác 22.408 tấn cao su quy khô, đạt tổng lợi nhuận hơn 650 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước gần 200 tỷ đồng. Với 6.047 cán bộ, công nhân viên, thu nhập về lương, thưởng đạt bình quân 9,3 triệu đồng/người/tháng.

 

Tổng giám đốc Trần Ngọc Thuận hướng dẫn công nhân
cạo mủ cao su -
Ảnh: Đỗ Hái

Đến với Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên, năm 2010 công ty đã tiêu thụ và xuất khẩu trực tiếp 12.185 tấn cao su các loại, tạo tổng lợi nhuận trên 260 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 95 tỷ đồng. Với 2.533 cán bộ, công nhân viên, thu nhập lương, thưởng đạt bình quân 10,96 triệu đồng/người/tháng. Đây cũng là đơn vị thực hiện công tác xã hội, từ thiện rất mạnh. Trong những năm qua, công ty đã ủng hộ các quỹ từ thiện, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương trên 15,5 tỷ đồng.

Không vui sao được khi thu nhập của 2.526 cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh đạt bình quân trên 11,3 triệu đồng/người/tháng, chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ. Đến với Nông trường Cao su Gò Dầu và vườn cây cao su khai thác mới, thấy được niềm vui, hạnh phúc của cán bộ, công nhân viên cao su Tây Ninh. Đây là nông trường kiểu mẫu, tổ chức hằng ngày cho cán bộ, công nhân viên nông trường đọc báo, biết tin tức, thời sự về Đảng và không khí thi đua lao động mừng Đảng, mừng Xuân...

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là đơn vị lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quy mô diện tích và số lượng cán bộ, công nhân viên. Tổng diện tích vườn cây trên 35.000 ha và tổng số cán bộ, công nhân viên 14.076 người. Thời tiết năm 2010 biến động mạnh, nắng nóng kéo dài, lượng mưa rất thấp, nhiều vườn khô cả miệng cạo... Với một quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng suất, sản lượng cao su khai thác. Kết thúc năm 2010, Tổng công ty đã khai thác được 36.153 tấn cao su quy khô, tiêu thụ và xuất khẩu 35.733 tấn cao su các loại, tạo tổng doanh thu 2.205 tỷ đồng, trong đó có hơn 63,8 triệu USD xuất khẩu cao su, lợi nhuận 1.055 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 293 tỷ đồng.

Trong năm 2010, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khai thác được 42.043 tấn cao su quy khô, tiêu thụ và xuất khẩu trực tiếp 42.190 tấn cao su các loại, tạo tổng lợi nhuận 1.175 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 356 tỷ đồng. Với 11.139 cán bộ, công nhân viên, thu nhập lương đạt bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng có 6.093 cán bộ, công nhân viên, thu nhập bình quân về lương năm 2010 đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng. Năm 2010, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng gặt hái được những thành công rực rỡ, khai thác được 26.000 tấn cao su quy khô, vượt kế hoạch 2.000 tấn. Trong năm, công ty tạo tổng lợi nhuận 539 tỷ đồng và nộp ngân sách 150 tỷ đồng. Bức tranh toàn cảnh lương, thưởng các đơn vị thành viên tập đoàn trong năm 2010 là khá cao, tạo niềm tin phấn khởi cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều dự án kinh tế, nhiều sự kiện quan trọng là dấu ấn không thể quên được trong tâm trí cán bộ, công nhân viên ngành cao su như khởi công xây dựng nhà máy ván ép MDF DONGWHA - VRG, công suất 300.000m3/năm tại Khu công nghiệp Minh Hưng 3 - Cao su Bình Long. Đây là nhà máy chế biến gỗ MDF lớn nhất Đông Nam Á. Tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Cổ phần cao su Việt - Lào cùng với việc hoàn thành giai đoạn 1 thực hiện thành công trồng 10.000 ha cao su trên đất bạn Lào... Trên vùng đất mới, cao su miền Tây Bắc, tập đoàn đã tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến ngành cao su lần thứ XI và trao giải thưởng “Sao vàng Cao su Việt Nam” lần thứ VI, tổ chức tại tỉnh Điện Biên cho các nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc trong tập đoàn...

Về đối ngoại, sự kiện Thủ tướng nước Cộng hòa Mô-Zăm-Bích đến thăm Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An và Văn phòng Tập đoàn là một điểm nhấn quan trọng. Phía Mô-Zăm-Bích rất mong muốn tập đoàn đầu tư vào Mô-Zăm-Bích các dự án nông nghiệp như trồng điều, trồng rừng và chế biến gỗ... Về quốc phòng - an ninh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp với Bộ đội biên phòng Việt Nam với sự có mặt của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tập đoàn cũng đã ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an... Tất cả tạo nên một bức tranh toàn diện rất đẹp và hoành tráng năm 2010, tạo thêm một điểm nhấn tô điểm sắc vàng của hoa mai khi xuân về với những dòng vàng trắng vẫn chảy đều mang lại niềm vui, ấm no, hạnh phúc đến mọi nhà, mọi đơn vị thành viên của tập đoàn. Năm 2010, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, toàn tập đoàn đã thực hiện công tác từ thiện, xã hội trên 40 tỷ đồng.

Đến 15-4-2011, toàn tập đoàn khai thác được 36.424 tấn cao su quy khô, tiêu thụ và xuất khẩu trực tiếp 71.421 tấn cao su các loại, đạt tổng doanh thu hơn 7.039 tỷ đồng, ước lợi nhuận 2.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng. 4 công ty cao su của tập đoàn tại tỉnh Bình Phước gồm Phú Riềng, Bình Long, Lộc Ninh và Đồng Phú, các chỉ số về sản lượng cao su khai thác, doanh thu, lợi nhuận đạt khá cao. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã khai thác 4.615 tấn cao su quy khô, đạt 20% kế hoạch năm (sản lượng đạt cao nhất trong các đơn vị sản xuất cao su của tập đoàn), thu nhập về lương đạt bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng. Chúng tôi có dịp chứng kiến và tham dự lễ ra quân khai thác cao su năm 2011 tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và Lộc Ninh. Đây là 2 công ty nằm trong câu lạc bộ 2 tấn/ha của tập đoàn. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú cũng nằm trong câu lạc bộ 2 tấn/ha của tập đoàn. Tại buổi lễ ra quân khai thác cao su năm 2011 tại Lộc Ninh, đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp, trị giá mỗi căn là 40 triệu đồng. Tình nghĩa sâu nặng, quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với tỉnh Bình Phước là hết sức khăng khít, keo sơn và nghĩa tình. Năm 2011, hoạt động công tác xã hội, từ thiện của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ được đẩy mạnh, phấn đấu đạt thắng lợi toàn diện trong sản xuất - kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2011.

Việt Thanh

  • Từ khóa
35938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu