Thứ 6, 17/05/2024 01:42:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:10, 10/02/2011 GMT+7

Tết Tân Mão: Hoa hút hàng tăng giá, trái cây, thịt heo ế ẩm

Thứ 5, 10/02/2011 | 10:10:00 209 lượt xem

Sau đợt dịch bệnh heo tai xanh xảy ra vào tháng 9 đến tháng 11-2010 trên địa bàn tỉnh, điều làm nhiều người lo lắng là tết Tân Mão 2011 sẽ thiếu thịt heo đã không xảy ra và giá thịt heo ngày cao điểm 30 tết không tăng đột biến như những năm trước. 23 tháng Chạp, giá heo hơi trên thị trường tăng lên 40.000 đồng/kg, tạo niềm phấn khởi cho người chăn nuôi, giúp họ vớt vát sau một năm khó khăn do dịch bệnh hoành hành và giá thức ăn gia súc tăng liên tục.


Một góc chợ hoa Đồng Xoài tết Tân Mão - Ảnh: S.H


Năm 2010, không chỉ người chăn nuôi heo gặp khó khăn mà cả những hộ kinh doanh mua bán, mổ heo cũng gian nan bởi thị trường bất ổn. Chị Nguyễn Thị Cưng làm nghề giết mổ heo cung cấp cho chợ Đồng Xoài hơn 30 năm cho biết: Chưa năm nào kinh doanh khó khăn như năm nay. Những ngày cuối năm giá heo hơi tăng 40.000 đồng, giá thịt heo cũng tăng tương ứng từ ngày 27 tết, nhưng phiên chợ cuối cùng ngày 30 tết, giá thịt heo không tăng mà còn ế ẩm, bán chậm hơn cả ngày thường. Cùng chung cảnh với thịt heo, trái cây tết Tân Mão giá cũng không tăng nhiều và nhiều quầy, nhiều loại trái cây cũng ế ẩm...

Trái ngược với thịt heo, trái cây, thị trường hoa tết Tân Mão hút hàng và tăng giá vùn vụt. Chợ hoa bắt đầu nhộn nhịp từ ngày 28 tết, giá hoa các loại tăng dần gấp đôi so với ngày thường và ổn định đến tối 29 tết. Những năm gần đây, đời sống của người dân Bình Phước được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần nhờ giá các loại nông sản chính như cao su, tiêu, điều đều tăng. Nhu cầu hoa tươi trong ngày tết tăng đột biến cả về số lượng và chất lượng. Ngoài hoa để trưng trên bàn thờ tổ tiên, ông bà như huệ trắng, huệ đỏ, huệ vàng (lay ơn), cúc... các loại hoa ly, cẩm chướng, cát tường, hồng... được nhiều gia đình mua trưng trong ngày tết, lễ.

Sáng 30 tết, trên tuyến quốc lộ 13, 14, nhiều xe tải khẩn trương chở hoa đến các chợ, trung tâm các huyện, lỵ nhưng cũng chủ yếu là hoa vạn thọ. Riêng các loại hoa có màu sắc đẹp, giữ được tươi lâu và thích hợp với khí hậu như cúc, ly, cát tường, cẩm chướng hút hàng ở các chợ trung tâm. Tại chợ Đồng Xoài, chỉ có 3 - 4 quầy hàng có hoa huệ trắng và huệ đỏ, vàng. Dạo quanh một vòng để tìm mua hoa cúc nhưng chỉ còn duy nhất 1 bó, người bán đã hét giá lên tới 80.000 đồng, tăng 3,5 lần so với ngày thường và gấp đôi so với chiều 29 tết. Các hàng hoa người mua chen nhau, giá huệ trắng (huệ hương) ngày 28, 29 tết chỉ ở mức 50.000 - 60.000 đồng/chục, sáng 30 tết đã tăng lên 150.000 - 200.000 đồng/chục. Lay ơn đỏ có giá 120.000 - 150.000 đồng/bó. Hoa vạn thọ cũng tăng từ 8.000 - 10.000 đồng/cây (gấp đôi) so với ngày 29 tết. Giá hoa ở Chơn Thành cũng tương tự như thị xã Đồng Xoài. Riêng chợ Lộc Ninh và các huyện khác giá hoa ngày 30 tết tăng nhẹ hơn nhưng vẫn không có hoa để bán. Ở chợ hoa xuân Đồng Xoài đêm 30 tết không xảy ra cảnh hoa ế, bán đổ, bán tháo như những năm trước. Các loại hoa quen thuộc như cúc, vạn thọ, cẩm chướng, mào gà... đều được bán hết. Chợ hoa xuân chỉ tồn lại một ít mai chậu và được các chủ hàng dọn chở về sớm hơn để chăm sóc bán vào dịp tết năm sau.

Phương Hà

  • Từ khóa
35901

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu