Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Thông tư Liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT do Liên bộ Tài chính, Tài nguyên - Môi trường vừa ban hành để hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).
Theo đó, 70% khoản tiền phạt do lực lượng TƯ (không có trụ sở tại địa phương) ra quyết định xử phạt, được giữ lại để chi cho công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý VPHC và công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật về BVMT. Số tiền còn lại nộp vào ngân sách TƯ. Thông tư quy định, sẽ dành 40 - 60% kinh phí xử lý VPHC thu được để chi cho các nội dung: kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT; hỗ trợ cước điện thoại di động cho cá nhân đi công tác ngoài hiện trường… Mức chi mua tin của mỗi vụ việc liên quan đến lĩnh vực BVMT không quá 10% số tiền phạt và tối đa không quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)…
Thông tư cũng quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ tham gia công tác thanh tra, giám sát BVMT bằng 10% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho mỗi ngày tham gia cưỡng chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31-1-2011.
PV

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026