Thứ 3, 04/11/2025 15:09:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:28, 12/11/2024 GMT+7

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Đồng hành với hộ nghèo English Edition

Đức Hiến
Thứ 3, 12/11/2024 | 14:28:54 2,708 lượt xem
BPO - “Lộc Ninh là huyện biên giới, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao, thời gian qua huyện Lộc Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở; được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Từ đó cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo” - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Thị Ánh Tuyết cho hay.

Hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng

Để mục tiêu giảm nghèo hằng năm đạt hiệu quả cao, việc tổ chức rà soát, đánh giá nhu cầu hộ nghèo để có chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo. Chị Thị Liên ở ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo bền vững sau khi được hỗ trợ về nhà ở, giếng nước và cặp bò giống. Chị Thị Liên cho biết: Trước đây, nhà nghèo là do không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định. Sau khi được Nhà nước hỗ trợ theo nhu cầu đăng ký của gia đình, cùng với sự cố gắng của 2 vợ chồng nên cuộc sống khá hơn trước rất nhiều. Con cái được học hành đàng hoàng. Gia đình mừng lắm.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lộc Ninh đã giải ngân cho 3.500 lượt hộ vay với 154 tỷ đồng

Ông Lê Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Lộc Phú cho biết, nhờ làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo nên sau khi nhận được các nhu cầu hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng hành của nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể, hộ nghèo đã chủ động vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Năm 2023, xã Lộc Phú giảm 63 hộ nghèo, chỉ còn 5 hộ nghèo. Hiện các nhu cầu của 5 hộ nghèo này đã được đáp ứng và triển khai xong. Cuối năm chắc chắn Lộc Phú sẽ không còn hộ nghèo.   

Gia đình bà Thị Két, ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú đã vươn lên thoát nghèo sau khi được hỗ trợ nhà ở, cặp bò sinh sản và giếng nước

Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngoài nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình giảm 1.000 hộ nghèo của tỉnh, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là hộ nghèo dân tộc thiểu số có thêm nguồn lực để vươn lên thoát nghèo bền vững. Chỉ tính 10 tháng năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lộc Ninh đã giải ngân cho 3.500 lượt hộ vay với 154 tỷ đồng. Tính chung cả giai đoạn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân hơn 633 tỷ đồng.

Nhờ được hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại…, đàn bò của gia đình bà Thị Két, ấp Bù Nồm sinh trưởng và phát triển tốt

Anh Lâm Đạt ngụ ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang vui mừng vì nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình anh chăm sóc được vườn điều hơn 1,5 ha, mở tiệm tạp hóa để buôn bán. Cuộc sống gia đình anh hiện khá ổn định vì có nguồn thu nhập hằng ngày từ kinh doanh buôn bán nhỏ.

Năm 2024, phấn đấu giảm 34 hộ nghèo 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh Nguyễn Thanh Cả cho biết: Những năm đầu giai đoạn, các chế độ, chính sách chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể, nên một số dự án chương trình giảm nghèo chậm triển khai; đa số hộ nghèo, cận nghèo có xu hướng tập trung vào nhóm đối tượng dân tộc thiểu số, già yếu, không có sức lao động, không có đất sản xuất, bệnh tật, tàn tật, đông con. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, công tác giảm nghèo bền vững của huyện biên giới Lộc Ninh đã đạt những kết quả tích cực. Qua 4 năm triển khai, toàn huyện giảm 1.147 hộ nghèo.

Chị Thị Liên, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo bền vững sau khi được hỗ trợ nhà ở, giếng nước và cặp bò sinh sản

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Thị Ánh Tuyết cho biết: Phần lớn hộ nghèo, cận nghèo thấy được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước và cả cộng đồng đối với bản thân, gia đình mình nên luôn tự phấn đấu vươn lên, cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo sản xuất, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn giúp đỡ của cộng đồng. Qua khảo sát, điều tra hằng năm số hộ nghèo giảm đều và từng bước ổn định. Cuối năm 2023, huyện Lộc Ninh chỉ còn 34 hộ nghèo, chiếm 0,1% tổng số hộ dân, trong đó có 14 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Lộc Ninh đặt ra mục tiêu giảm toàn bộ hộ nghèo còn lại trong năm 2024. Tuy nhiên, việc giảm 34 hộ nghèo gặp không ít khó khăn vì đa số hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội.

“Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngoài huy động nguồn lực của toàn xã hội, huyện Lộc Ninh tiếp tục triển khai Kế hoạch 855 của Huyện ủy về phân công trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đồng hành với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tin rằng Lộc Ninh sẽ hoàn thành chương trình giảm nghèo trong năm 2024” - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Lê Thị Ánh Tuyết cho biết.

  • Từ khóa
211521

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?