Đại diện lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Khoa học và Công nghệ cùng gần 20 doanh nghiệp lữ hành thuộc các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đến dự.

Toàn cảnh hội nghị khởi nghiệp du lịch huyện Bù Đăng năm 2024
Tổng diện tích tự nhiên huyện Bù Đăng có hơn 150.000 ha. Dân số toàn huyện hiện có hơn 146.000 người thuộc 31 dân tộc. Với đặc thù của một huyện chuyển tiếp từ Tây Nguyên về đồng bằng Đông Nam Bộ, vùng đất Bù Đăng rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng cùng với hệ thống danh thắng gắn liền với thiên nhiên, lịch sử phong phú. Đây được xem là lợi thế để Bù Đăng phát triển ngành du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền du lịch danh lam thắng cảnh như Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, Trảng cỏ Bù Lạch, thác Đứng, thác Voi gắn liền với bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc S’tiêng hết sức phong phú.

Ông Vũ Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng phát biểu, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện
Giới thiệu về tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Vũ Văn Mười cho biết: Bù Đăng được ví như "nàng công chúa đang ngủ trong rừng, rất cần hoàng tử đánh thức". Điều kiện thiên nhiên, cảnh sắc hoang sơ hùng vĩ cùng với bản sắc văn hóa đa sắc tộc giúp Bù Đăng trở thành vùng đất giàu tiềm năng cho ngành du lịch cất cánh. Bù Đăng đang tha thiết mời gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển trong lĩnh vực du lịch lữ hành.


Các du khách chụp hình lưu niệm tại thác Đứng, huyện Bù Đăng

Du khách rất thích thú và chụp hình lưu niệm tại thảm cỏ có một không hai trên thế giới - Trảng cỏ Bù Lạch, huyện Bù Đăng

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bù Đăng và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng đoàn du khách đầu tiên đến với tour du lịch “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo” trên địa bàn huyện Bù Đăng
Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều đơn vị lữ hành cho rằng, các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Bù Đăng đang còn nhiều hạn chế mặc dù tiềm năng rất phong phú. Đặc biệt là cơ sở lưu trú, ăn uống cũng như các sản phẩm phục vụ du lịch cần phải nhanh chóng khắc phục để thu hút du khách. Du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa tại chỗ đang là sản phẩm du lịch có thế mạnh của huyện Bù Đăng nên phải quan tâm đầu tư, khai thác, phát triển.
Dịp này, UBND huyện Bù Đăng và Công ty TNHH tổ chức sự kiện truyền thông Du lịch New Star Media phối hợp tổ chức ra mắt và công bố tour du lịch “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo”.
Sáng cùng ngày, Ban tổ chức lễ hội "Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo" đã tổ chức cho du khách và các nhà lữ hành về dự hội nghị khởi nghiệp du lịch tham quan các danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn huyện như: thác Đứng, trảng cỏ Bù Lạch và vườn cây ăn trái...
Bình minh trên sóc Bom BoBPO - Nhắc đến Bom Bo là nhắc đến hào khí giã gạo nuôi quân, là nhắc đến lòng kiên trung, tinh thần vượt khó, lòng vị tha thật vĩ đại của đồng bào S’tiêng trên sóc Bom Bo. Bù Đăng tròn 50 năm kể từ ngày giải phóng không thể không nhắc đến sự góp công, góp sức to lớn của đồng bào dân tộc S’tiêng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người dân Bom Bo luôn một lòng theo Đảng, theo Cụ Hồ để giải phóng và xây dựng quê hương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026