Trang trại thỏ của anh Khoa gồm 20 chuồng, khoảng hơn 1.000 con thỏ New Zealand lai. Hệ thống chuồng trại được đầu tư khá bài bản, có sự phân tách các cặp thỏ giống, thỏ con, thỏ mới được phối giống; đồng thời thiết kế hệ thống nước uống tự động cho từng chuồng.
Anh Nguyễn Đăng Khoa cùng lãnh đạo Hội Nông dân TX. Phước Long, xã Phước Tín trao đổi kỹ thuật về nuôi thỏ
Anh Khoa chọn cám tổng hợp làm thức ăn cho thỏ. Theo anh, loại cám này có đầy đủ tinh bột, chất đạm, vitamin và chất khoáng; đồng thời còn giúp tiết kiệm nhân công, dễ dàng phát triển quy mô, số lượng đàn. Không chỉ nắm chắc kỹ thuật nuôi, anh còn sáng tạo cho thỏ nghe nhạc trong suốt quá trình chăm sóc. Anh Khoa chia sẻ: “Thỏ rất dễ nuôi, khoảng 3,5 tháng là có thể xuất bán. Mùa nóng cần chú ý khâu làm mát vì thỏ không có tuyến mồ hôi. Thỏ ít bệnh tật, lợi nhuận kinh tế cũng ổn định hơn”.
Chị Nguyễn Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Tín cho biết: “Hội Nông dân xã tạo điều kiện liên kết với các đơn vị tiêu thụ trên địa bàn thị xã Phước Long, giới thiệu trang trại nuôi thỏ của anh Khoa trên các trang facebook của xã Phước Tín cũng như Zalo. Đồng thời liên hệ Hội Nông dân thị xã Phước Long tạo điều kiện quảng bá để xuất bán thỏ rộng rãi trên thị trường”.
Với thị trường ổn định, trung bình 1 tháng, trừ chi phí, anh Khoa thu lời khoảng 15 triệu đồng từ xuất bán thỏ. Anh Khoa cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc, tìm hiểu thị trường để có thể mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026