Thứ 7, 20/04/2024 03:28:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:57, 24/02/2023 GMT+7

Đoàn công tác tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) thăm, làm việc tại Bình Phước

Thanh Mảng - Quốc Việt
Thứ 6, 24/02/2023 | 15:57:10 2,304 lượt xem
BPO - Trưa nay 24-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) do ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeollanam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Bình Phước.

Cùng tiếp đoàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhà đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Becamex - Bình Phước (thị xã Chơn Thành).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng hoa ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeollanamchào mừng đoàn đến thăm Bình Phước

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho biết với thổ nhưỡng, khí hậu ôn hòa, không bị tác động lớn của thiên tai, Bình Phước trong những năm qua đã xây dựng hoàn thành 13 KCN có tiềm năng thu hút đầu tư cao. Tính đến nay, Bình Phước có 371 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 3,464 tỷ USD. Hàn Quốc là đối tác đứng thứ 2 với 84 dự án, tổng số vốn hơn 735 triệu USD; sản xuất các sản phẩm chủ yếu như may mặc, giày da, đồ gỗ nội thất, điện tử...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định, trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Jeollanam ngày càng được củng cố và thắt chặt

Tính riêng các KCN đã có 280 dự án FDI đầu tư tại đây, trong đó có 68 nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 705,7 triệu USD. Có một nhà đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng - Hàn Quốc (thị xã Chơn Thành) là Công ty TNHH C&N Vina, với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,83 triệu USD. Hiện trong các KCN có 283 nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động Hàn Quốc đang làm việc.

Ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeollanam cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Bình Phước đối với đoàn công tác

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định, trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Bình Phước và Jeollanam ngày càng được củng cố và thắt chặt. Điều đó được minh chứng thông qua việc hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội. Qua đó tạo nền tảng môi trường vững chắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh yên tâm hoạt động sản xuất, mở rộng kinh doanh, cũng như thúc đẩy việc kêu gọi nhà đầu tư Hàn Quốc đến với tỉnh Bình Phước và ngược lại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tặng tranh kỷ niệm và quà cho đoàn công tác

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đón nhận quà kỷ niệm do ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeollanam trao tặng

Ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeollanam nhận quà kỷ niệm của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước và trao quà cho lãnh đạo công ty

Tỉnh Bình Phước và tỉnh Jeollanam đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế gồm: Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bình Phước và Hội đồng tỉnh Jeollanamký ngày 25-12-2019; Ý định thư hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và chính quyền tỉnh Jeollanam, ký ngày 30-8-2022 và ngày 21-12-2022, HĐND tỉnh Bình Phước ký kết bản ghi nhớ với Hội đồng tỉnh Jeollanam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Young Rok, Thống đốc tỉnh Jeollanam cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Bình Phước đối với đoàn công tác. Đồng thời giới thiệu tổng quan tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Jeollanam và mong muốn Bình Phước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của tỉnh nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung đến tìm hiểu, đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững tại địa phương. Sau chuyến thăm, làm việc này, tỉnh Jeollanam sẽ chỉ đạo cơ quan truyền thông của địa phương giới thiệu nhiều hơn tiềm năng, thế mạnh của Bình Phước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm với đoàn công tác tỉnh Jeollanam

Tại buổi tiếp, làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cảm ơn Thống đốc tỉnh Jeollanam cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời, kỳ vọng tỉnh Jeollanam đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động kết nối giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức đến với tỉnh đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, môi trường, văn hóa, giáo dục và y tế…

  • Từ khóa
161862

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu