Chủ nhật, 09/11/2025 18:51:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:50, 09/02/2023 GMT+7

Chăm sóc cây cảnh sau tết vào vụ

Khắc Bảy
Thứ 5, 09/02/2023 | 09:50:20 1,984 lượt xem
BPO - Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, nhiều gia đình thích chơi hoa, cây cảnh đắt tiền đã sắm cây cảnh có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Sau tết, cây cần được chăm sóc đặc biệt nhưng nhiều gia đình không nắm vững kỹ thuật phải thuê dịch vụ chăm sóc. Nhờ đó, dịch vụ chăm sóc cây cảnh sau tết đã trở thành nghề mang lại thu nhập không nhỏ cho nhiều người.

Anh Nguyễn Duy Thanh, ngụ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú chuyên nhận chăm sóc cây cảnh cho biết: Sau tết Nguyên đán, hầu như chậu cây cảnh nào cũng trở nên xơ xác. Nhiều gia đình đã thuê anh chăm sóc mai để năm sau tiếp tục có chậu hoa đẹp chưng tết. Năm nay, anh nhận chăm sóc khoảng 100 cây mai và 100 cây cảnh khác. Bên cạnh nhận chăm sóc tại vườn, anh còn nhận chăm sóc cây tại nhà cho khách. Tùy từng loại cây cảnh và yêu cầu của gia chủ về tạo hoa, dáng… mà giá chăm sóc cũng khác nhau. Thông thường giá chăm sóc mỗi cây khoảng 20% giá trị của cây cảnh đó. Đặc biệt, chăm sóc mai sau tết rất kỳ công, bởi loại cây này có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng nên cần theo dõi, chăm sóc cẩn thận. 

Anh Nguyễn Duy Thanh (trái) cắt tỉa cành, tạo tán cho cây mai của gia đình ông Lê Quang Hợp

Sau tết Nguyên đán Quý Mão, ông Lê Quang Hợp, ngụ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú thuê anh Thanh chăm sóc 2 cây mai. Ông Hợp cho biết: Do không nắm vững kỹ thuật chăm sóc, mai dễ bị chết nên tôi thuê anh Thanh chăm sóc cây. Năm sau, gia đình vẫn có cây mai để chơi mà giá chăm sóc cũng phù hợp.

Còn gia đình anh Chiềng A Sáng cũng ngụ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú làm nghề buôn bán hoa, cây cảnh dịp tết. Sau tết Nguyên đán, anh nhờ anh Thanh chăm sóc một số cây cảnh trong vựa. Thời điểm này, hoa đã bắt đầu tàn và cây có dấu hiệu yếu đi, đây là lúc cây cảnh cần được chăm sóc tỉ mỉ. Anh Sáng cho biết: Anh Thanh có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh. Tùy từng loại cây, anh thực hiện cắt tỉa, tạo dáng, bón phân hợp lý và xử lý cây ra hoa đúng dịp tết Nguyên đán. 

Theo anh Thanh, quy trình chăm sóc mai sau tết có 2 bước chính. Trước tiên là phục hồi cây, tiếp theo là giai đoạn chăm sóc cây. Khi cây mai bắt đầu ra lá non, anh bón phân NPK, xử lý nấm, sâu bệnh. Tháng 8 âm lịch, anh bón phân lần 2 để cây phát triển khỏe mạnh, chuẩn bị ra nụ. Khoảng mồng 10 tháng Chạp, anh tuốt lá để cây bung nụ nở hoa đúng dịp tết Nguyên đán. 

Ngoài chăm mai, anh Thanh còn nhận chăm sóc cây cảnh khác sau tết. So với cây mai, chăm cây cảnh đỡ mất thời gian hơn nhưng đòi hỏi phải theo dõi, kiểm tra thường xuyên bởi nếu không sẽ làm hỏng dáng, thế của cây. Để tạo thế, dáng đẹp theo yêu cầu gia chủ, anh cắt tỉa cành, sử dụng dây nhôm để tạo tán hoặc sử dụng khuôn để tạo hình… theo từng dáng cây.

Anh Thanh cho biết: Khách hàng gửi cây cảnh cho mình chăm sóc một phần do không có thời gian, phần do họ không am hiểu về kỹ thuật chăm sóc. Trong quá trình chăm sóc, nếu cây chết, hư hỏng hay không ra hoa, kết trái đúng dịp tết, tôi phải đền bằng một cây cảnh khác hoặc đền tiền. Tuy nhiên, như vậy sẽ mất uy tín. Vì vậy, chăm sóc hoa, cây cảnh phải làm bằng cả tâm huyết, niềm đam mê và trách nhiệm thì mới thành công. Sau tết Nguyên đán Quý Mão, tôi nhận khá nhiều đơn đặt hàng chăm sóc hoa, cây cảnh. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận số lượng nhất định để chăm sóc cây tốt nhất, như thế mới tạo được uy tín với khách hàng.

  • Từ khóa
160939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?