
Tại Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long, KCN Việt Hưng, TP Hạ Long, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đã có trên 2.900 công nhân của công ty quay trở lại làm việc, đạt tỷ lệ trên 90%.
Ông Ma Shu Min, Giám đốc điều hành sản xuất, Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long, cho biết: Với việc người lao động cơ bản quay lại làm việc đảm bảo sau nghỉ Tết, hiện 15/15 phân xưởng của chúng tôi đã tiếp tục hoạt động ổn định. Việc khôi phục hoạt động sản xuất ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới là tín hiệu tích cực cho một năm thành công của Công ty.
Anh Tạ Quang Vũ, công nhân Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long chia sẻ: Trong những ngày Tết, gia đình được sum vầy bên nhau, cùng đi chúc Tết hai bên nội, ngoại và họ hàng như vậy là tôi thấy rất thoải mái, yên tâm rồi. Sau kỳ nghỉ, tôi trở lại với công việc thường ngày và cũng đặt mục tiêu làm tốt công việc, nâng cao hơn nữa tay nghề...

Sau khoảng thời gian dài khó khăn do đại dịch Covid-19, năm 2023 được nhiều doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh xác định là năm quan trọng cho các kế hoạch nhắm tới mục tiêu cao hơn về sản xuất - kinh doanh, cả về quy mô và chất lượng. Bà Zhang Shu Xia, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Công nghệ Jinko Solar Việt Nam, KCN Sông Khoai, TX Quảng Yên, cho biết: Công ty chúng tôi bắt đầu quay trở lại sản xuất từ ngày mùng 5 Tết. Đến nay, gần 100% công nhân của công ty với tổng số trên 1.500 người đã quay trở lại làm việc. Tất cả các bộ phận, phân xưởng của chúng tôi đều đã quay trở lại hoạt động bình thường. Dù mới hoạt động nhưng lực lượng lao động tại nhà máy được các cấp quản lý đánh giá cao về tinh thần làm việc và tay nghề, đưa chất lượng chung của nhà máy đi lên. Đây là nền tảng tốt để công ty hướng tới tăng năng suất trong năm nay…
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong ngày 27-1, đã có 27/64 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh quay trở lại sản xuất. Số lượng lao động quay trở lại làm việc đạt trên 10.600 lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có số lượng lao động lớn đã có đủ nguồn nhân lực để vận hành tất cả các dây chuyền sản xuất. Dự kiến đến ngày 31-1, cơ bản tất cả các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh sẽ quay trở lại hoạt động.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh hầu hết đều là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số lao động đang làm việc trên 30.000 người. Các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ổn định ngay sau những ngày nghỉ Tết đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong cả năm 2023.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026